Một chuyến bay của Vietnam Airlines từ London về Hà Nội đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Kolkata, Ấn Độ, để kịp thời cấp cứu một hành khách có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN56 khởi hành từ London (Anh) vào lúc 18 giờ 55 ngày 6/7 (giờ địa phương) đã phải điều chỉnh hành trình khi một hành khách quốc tịch Đan Mạch (K.L, ngồi ghế 26E) có biểu hiện sức khỏe không ổn định sau khoảng 9 tiếng cất cánh.

Ngay lập tức, phi hành đoàn đã phát thông báo tìm kiếm sự hỗ trợ y tế từ các hành khách có chuyên môn và tiến hành sơ cứu ban đầu. Trước tình hình sức khỏe của hành khách, cơ trưởng chuyến bay đã đưa ra quyết định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Kolkata (Ấn Độ).

hanh-khach-duoc-dua-len-xe-cuu-t.jpg
Hành khách được đưa đến cơ sở y tế ở Ấn Độ để theo dõi và điều trị. Ảnh: VNA.

Máy bay đã hạ cánh an toàn tại Kolkata, và hành khách K.L cùng hai người thân đi cùng đã được nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế địa phương để tiếp tục theo dõi và điều trị. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, chuyến bay VN56 đã tiếp tục hành trình đến Hà Nội vào lúc 15 giờ 43 ngày 7/7 (giờ địa phương).

Đại diện Vietnam Airlines khẳng định: "Quyết định hạ cánh khẩn cấp là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ rằng sức khỏe và an toàn của hành khách luôn được đặt lên hàng đầu, cho dù điều đó có làm thay đổi kế hoạch khai thác hay phát sinh chi phí ngoài dự kiến."

Hãng cũng cho biết, việc chuyển hướng hạ cánh là một quy trình đã được chuẩn bị sẵn và thực hiện theo nguyên tắc an toàn cao nhất trong điều hành khai thác bay.

Đây không phải là lần đầu tiên Vietnam Airlines điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách cần trợ giúp y tế. Trước đó, hãng đã có một số trường hợp tương tự:

Ngày 30/6, chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Nha Trang phải hạ cánh xuống Đà Nẵng.

Ngày 16/6, chuyến bay VN158 từ Đà Nẵng đi Hà Nội đã hạ cánh tại sân bay Phú Bài (Huế).

Ngày 5/5, chuyến bay VN35 từ Hà Nội đi Frankfurt (Đức) cũng đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Erzurum (Thổ Nhĩ Kỳ).

Vietnam Airlines cũng lưu ý hành khách nên chủ động theo dõi và tự đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi hành trình. Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn bác sĩ kịp thời và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình.

Minh Ngọc (sohuutritue.net.vn)