Xã hội

"Mẹ 92 tuổi bị con trai đánh, đuổi khỏi nhà": Phường nói không!

Theo lãnh đạo phường Đồng Tâm, việc bà cụ Bi cho là bị con trai đánh đập đuổi ra khỏi nhà là không có. Do cụ bà lẫn nên thường nói bị con đánh đập.

Theo lãnh đạo phường Đồng Tâm, việc bà cụ Bi cho là bị con trai đánh đập đuổi ra khỏi nhà là không có. Do cụ bà lẫn nên thường nói bị con đánh đập.
Liên quan đến thông tin bà cụ Lương Thị Bi (SN 1923, hiện trú tại khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân - tổ dân phố 5A phường Đồng Tâm) cho là bị con trai đẻ đánh khiến không dám về nhà và được một nhóm tình nguyện viên giúp đỡ đưa vào Bệnh viện Bạch Mai gây xôn xao dư luận vừa qua, sáng 19/8, PV Người đưa tin đã có buổi trao đổi với lãnh đạo UBND phường Đồng Tâm để rõ hơn sự tình vụ việc.
 

Thông tin cụ bà bị con hành hạ không dám về nhà được chia sẻ trên facebook.

 
Tại buổi trao đổi, bà Lê Khánh Giang – Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cho biết: Ngay khi nhận được thông tin trên mạng internet, Công an phường Đồng Tâm đã mời ông Trần Văn Thông (con trai cụ Bi) lên trụ sở để làm rõ. Qua đó, cơ quan chức năng xác định không có việc cụ Bi bị con trai đánh đập, đuổi ra khỏi nhà.
 
Theo bà Giang, trước đó phường không nhận được đơn từ cụ Bi, thông tin phản ánh từ tổ dân phố hay người dân về việc cụ bị con trai đánh đập.
 
“Do tuổi đã cao nên cụ Bi có biểu hiện không minh mẫn, có dấu hiệu bị lẫn, thường xuyên đi lang thang nhiều nơi và nói bị con trai đánh” – Bà Giang cho hay.
 
Cũng theo bà Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, cụ Bi ngày trước trú tại phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng), cuối năm 2007 đầu năm 2008 thì chuyển về phường này và mới chuyển chế độ chính sách về phường được 4 năm nay.
 
“Cụ Bi có 7 người con, trong đó có 1 con là liệt sỹ, 3 con gái… Riêng ông Thông không có nghề nghiệp gì, suốt ngày chỉ rượu chè” – bà Giang thông tin.
 
Về việc Tổ dân phố cho biết cụ Bi từng nhiều lần làm đơn cho con trai đi cải tạo nhưng sau đó lại thương con xin cho ở lại, bà Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cho hay, do ông Thông thường rượu chè có hành động gây mất trật tự, nhưng khi chính quyền đề xử lý anh Thông thì cụ Bi không đồng ý vì thương con chứ không phải cụ Bi làm đơn đề nghị vì con đánh đập.
 

Cụ bà được bạn trẻ tình nguyện chăm sóc tại Bệnh viện Bạch Mai.

 
Bà Lưu Ngọc Cơ, Tổ trưởng tổ dân phố 5A, phường Đồng Tâm có mặt tại phường cũng cho biết: “Thực tế tổ dân phố cũng chỉ được nghe người dân phản ánh và cụ Bi nói vậy chứ không chứng kiến trực tiếp”.
 
Về việc cụ Bi bị con trai chửi bới, lãnh đạo phường cùng tổ dân phố cho rằng đó là những lúc ông Thông "đã có hơi men".
 
Về tình trạng sức khỏe cụ Bi, lãnh đạo phường Đồng Tâm cho hay: Qua thông tin từ các bác sỹ, cụ Bi bị viêm phổi. Dự kiến cụ sẽ phải nằm viện điều trị khoảng 1 tuần.
 
Theo lãnh đạo phường Đồng Tâm, từ khi cụ Bi chuyển chế độ chính sách về phường Đồng Tâm, cán bộ phường cũng như cơ sở khu dân phố đều rất quan tâm, thường xuyên đến thăm, chăm sóc theo đúng chế độ của Nhà nước dành cho mẹ liệt sỹ.
 
Bên cạnh đó, chính quyền phường Đồng Tâm đã hoàn tất việc kiểm tra hiện trạng nhà ở của cụ Bi từ tháng 6/2015 và chuẩn bị tiến hành sửa chữa các hạng mục bị xuống cấp trong căn hộ của cụ và con trai.
 

Căn nhà cụ Bi ở cùng con trai trong khu nhà A15 tập thể ĐHKTQD.

 
Tiếp tục tìm đến dãy nhà A15 khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân nhiều người dân cho biết, cũng chỉ nghe bà cụ Bi nói bị con trai đánh đập chứ không trực tiếp chứng kiến.
 
Trước đó, trò chuyện trong bệnh viện với PV, cụ Bi bật khóc cho biết, bị con trai tên Thông đánh đuổi khỏi nhà tối 17/8. “Nó cứ rượu vào là đánh tôi. Tôi về thì nó đánh tôi chết” - cụ Bi vừa nói vừa khóc...
 
Điều 2 Luật phòng chống bạo lực gia đình quy định như sau:
 
1. Các hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
 
a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính mạng;
 
b) Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
 
c) Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;”
 
Cũng tại Luật này, các hành vi bạo lực gia đình nói trên bị nghiêm cấm.
 
Đối với những hành vi nói trên, người thực hiện hành vi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013, cụ thể như sau:
 
“Điều 49. Hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình
 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.
 
Điều 50. Hành vi hành hạ, ngược đãi thành viên gia đình
 
1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
 
a) Đối xử tồi tệ với thành viên gia đình như: bắt nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ sinh cá nhân;
 
b) Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ.
 
Điều 51. Hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình
 
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.
 
Điều 57. Hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ
 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ.
 
2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thường xuyên đe dọa bằng bạo lực để buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ.” - Luật sư Giang Hồng Thanh – Văn phòng luật sư Giang Thanh.
 
>> Hà Nội: Phẫn nộ bà cụ 92 tuổi bị con trai đánh đập, đuổi ra đường lúc đêm khuya
 
Theo Nhất Nam (Nguoiduatin.vn)