-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Xã hội
24/08/2023 01:58Mẹ thủ khoa Hưng Yên trượt NV1: 'Đây là cú sốc quá lớn đối với gia đình'
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, em Nguyễn Mạnh Hùng (Trường THPT Trưng Vương, Văn Lâm, Hưng Yên) là một trong ba thủ khoa khối A00 toàn quốc với số điểm 29,35 (vật lý 10, toán 9,6, hóa 9,75). Hùng đặt nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính, nguyện vọng 2 vào ngành Kỹ thuật máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Bà Hồ Thị Minh Thảo (Hưng Yên) cho biết, kể từ khi hay tin con trai trở thành thủ khoa, gia đình bà luôn đặt trọn niềm tin vào Hùng. Tuy nhiên đến chiều 22/8, sau khi Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn đợt 1, ngành khoa học máy tính lấy điểm chuẩn 29,42, cả hai mẹ con bà đều thở dài, buồn rầu.
Theo đó, công thức tính điểm xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT của ngành Khoa học máy tính như sau: Điểm xét tuyển = (Toán x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3/4 + Điểm ưu tiên.
Như vậy, dựa theo công thức tính điểm của Đại học Bách khoa Hà Nội, em Mạnh Hùng sẽ được 29,21 điểm. Điều này đồng nghĩa nam sinh đã trượt nguyện vọng 1 ngành Khoa học máy tính.
"Lúc nào gia đình tôi cũng đặt niềm tin hy vọng vào cháu. Tôi bảo con đặt 10 nguyện vọng cho mẹ. Ai nghĩ đâu đây là một cú sốc quá lớn với gia đình.
Tôi cũng không biết quy chế cộng điểm như thế nào. Các cháu càng giỏi, điểm càng cao thì điểm cộng lại càng thấp. Học vỡ đầu cũng không bằng các bạn được cộng nhiều điểm ưu tiên. Tôi nghe nói có bạn được cộng gần 3 điểm, học làm sao lại?", bà Thảo nói.
Hơn một ngày sau khi biết điểm, gia đình bà Thảo nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, động viên và chia buồn với Hùng.
Giống như mọi năm, mức điểm cộng ưu tiên áp dụng cho khu vực 1 là 0,75, khu vực 2 nông thôn là 0,5 và khu vực 2 là 0,25. Với đối tượng chính sách, mức ưu tiên chia thành hai nấc là 1 và 2 điểm. Như vậy, một thí sinh được cộng tối đa 2,75 điểm ưu tiên (Xem phân chia khu vực và đối tượng ưu tiên ).
Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sau khi quy đổi về thang 30 được xác định theo công thức:
Mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường.
Với cách tính này, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên sẽ giảm dần. Những em đạt tổng 30 điểm 3 môn sẽ không còn được ưu tiên.
Theo công thức tính điểm ưu tiên của năm 2023, 2 thủ khoa Mạnh Hùng và Mạnh Thắng sẽ có thêm khoảng 0,05 điểm cộng.
Bản thân bà cũng rất bức xúc và tiếc nuối bởi Hùng đã vạch ra quyết tâm theo đuổi nguyện vọng 1 - ngành Khoa học máy tính từ năm lớp 10. Bà luôn động viên, nhắc nhở con cần đọc và nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của trường.
"Con bỏ ăn, học ngày học đêm 3 môn Toán, Lý, Hóa, thức đến 2 giờ sáng để vào bằng được NV1. Tôi cũng tin tưởng, hỏi con đọc kĩ đề án tuyển sinh đi. Vậy mà khối A00 có 3 cháu thủ khoa thì trượt 2 cháu, thế còn nói chuyện gì nữa?
Rõ ràng con giỏi đều 3 môn, mà giờ không bằng người giỏi 1 môn.
Lẽ ra đã vinh danh các cháu cả nước như vậy, khi xét vào bất cứ một trường đại học nào cũng phải ưu tiên thủ khoa hàng đầu. Xong lấy hết lượt rồi mới đến điểm các bạn còn lại. Chứ không vinh danh thủ khoa để làm gì?", bà mẹ Hưng Yên bày tỏ.
Năm nay, ngành Khoa học máy tính tuyển 300 sinh viên, chiếm chưa đến 4% tổng chỉ tiêu toàn Đại học Bách khoa Hà Nội. Đại diện trường cho biết việc hai thủ khoa toàn quốc khối A00 trượt nguyện vọng 1 vào ngành có điểm chuẩn cao nhất là do cách tính điểm chuẩn riêng của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Theo đó, với cách tính điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh có điểm toán cao sẽ là lợi thế.
Đại diện trường cũng cho biết thêm sau khi nhập học, hai thí sinh này vẫn có cơ hội học ngành khoa học máy tính nếu vượt qua vòng phỏng vấn chọn vào lớp tài năng khoa học máy tính của trường.
Theo Thủy Tiên (Phụ Nữ Việt Nam)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (42 phút trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (49 phút trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (52 phút trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (1 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (1 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (1 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (1 giờ trước)
- Không phải iPhone hay Android, đây mới chính là huyền thoại di động, siêu camera khuấy động thị trường (2 giờ trước)
- Gia đình Chủ tịch Thiên Long nhận khoản cổ tức hàng trăm tỷ trước thời điểm dự kiến bán vốn (2 giờ trước)