-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Xã hội
04/10/2025 20:41Mệnh lệnh khẩn của chủ tịch tỉnh trước khi bão số 11 Matmo đổ bộ
Ngày 4/10, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND, ra mệnh lệnh ứng phó bão số 11 (tên quốc tế Matmo) trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua trận lũ lụt lịch sử, đối mặt với nguy cơ "bão chồng bão, lũ chồng lũ".
Công điện nhận định đây là tình huống "đặc biệt nguy hiểm", do bão đổ bộ vào thời điểm sức chống chịu của tự nhiên và con người đã tới giới hạn.

Theo dự báo, từ đêm 5 đến 7/10, bão số 11 sẽ gây một đợt mưa rất to, phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Tình hình trở nên nguy cấp khi nền đất đã bão hòa, sông suối vẫn ở mức cao và nhiều hồ chứa đã đầy nước sau đợt thiên tai trước.
Trước nguy cơ xảy ra "thảm họa kép" với sức tàn phá còn lớn hơn, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và các địa phương kích hoạt cấp độ ứng phó thiên tai ở mức cao nhất, tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ.
Công điện đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm người đứng đầu, nêu rõ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là.
Công điện xác định rõ việc ưu tiên hàng đầu khi ứng phó với thiên tai là sơ tán người dân một cách chủ động và quyết liệt, tuyệt đối không chờ đến khi mưa lũ xảy ra mới thực hiện.
Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu từng địa phương phải xác định rõ ngưỡng kích hoạt sơ tán (lượng mưa, mực nước) cho từng kịch bản cụ thể và phải kích hoạt ngay khi đạt ngưỡng, không được bị động.

Đặc biệt, công điện yêu cầu chính quyền cơ sở phải lập tức kiểm tra lại nơi ở tạm của các hộ dân đã bị mất nhà, sập đổ do bão số 10, kiên quyết không để người dân ở lại trong các căn nhà không đảm bảo an toàn. Các hộ dân này phải được ưu tiên đưa đến nơi sơ tán tập trung an toàn, kiên cố.
Song song với việc bảo vệ người dân, các biện pháp bảo vệ tài sản cũng được triển khai khẩn trương, huy động tối đa lực lượng giúp dân thu hoạch lúa và hoa màu theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
Để đảm bảo an toàn, tỉnh chỉ đạo vận hành khoa học các hồ chứa và tuần tra đê điều trọng yếu 24/24 giờ. Đồng thời, lực lượng quân sự, công an cùng các đội y tế cơ động được điều động đến sẵn sàng tại các khu vực xung yếu, có nguy cơ bị chia cắt cao để ứng cứu kịp thời.
Công điện đặt ra nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành trước 17h ngày 5/10, trước khi bão đổ bộ, trong đó có việc các xã, phường phải xác định và niêm yết công khai ngưỡng mưa để kích hoạt sơ tán dân.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (4/10), vị trí tâm bão số 11 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, tăng 1 cấp so với sáng nay.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và cường độ có thể mạnh lên đến cấp 13.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 Matmo, từ 19h tối mai (5/10) đến 19h ngày 6/10, mưa lớn tập trung ở phía Đông Bắc Bộ, đặc biệt là Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, phía bắc Tuyên Quang và Lào Cai.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, bão số 10 và đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 28/9-30/9/2025 đã gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Toàn tỉnh có 6 người chết, 3 người bị thương. Về tài sản, 6.675 căn nhà bị ảnh hưởng (11 nhà sập hoàn toàn); hơn 5.232 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.
Hạ tầng bị tàn phá nặng nề với hàng loạt tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường nông thôn bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều công trình điện lực, trường học, trạm y tế, thủy lợi và các di tích như Pác Bó, thác Bản Giốc bị ngập, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính gần 2.000 tỷ đồng.
Tỉnh đã huy động tổng lực gần 5.000 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an cùng nhiều phương tiện chuyên dụng để tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả. Cao Bằng đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét hỗ trợ khẩn cấp 800 tỷ đồng để sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu.
- Quy tắc 2 giờ trong bảo quản thực phẩm cần biết để tránh ngộ độc (20 phút trước)
- Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam (27 phút trước)
- iPhone 18 Pro Max mới bán ra thị trường đã gặp lỗi lạ, Apple phải đổi máy miễn phí (56 phút trước)
- Thứ đồ uống quen thuộc có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư (1 giờ trước)
- Ánh Viên giành 4 huy chương vàng trong ngày trở lại đường đua xanh (1 giờ trước)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (1 giờ trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (2 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (2 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (2 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (3 giờ trước)