Xã hội
14/04/2026 15:43Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt
Trưa 14/4, sau 9 ngày nắng nóng trên diện rộng, bầu trời miền Bắc chuyển nhiều mây hơn, nhiệt độ giảm khoảng 1-2 độ C so với ngày hôm trước. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong một đến hai ngày tới, tình trạng nắng nóng vẫn còn duy trì tại Tây Bắc Bộ, với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ C và có nơi vượt 36 độ.

Dự báo của trang thời tiết AccuWeather cho thấy nền nhiệt tại Hà Nội từ nay đến thứ năm dao động trong khoảng 24-34 độ C. Đến thứ sáu, nhiệt độ dự kiến giảm mạnh khoảng 6 độ, xuống còn 24-28 độ C, mang lại không khí dễ chịu hơn. Tại các khu vực vùng núi cao trên 1.500 m như Sa Pa, nhiệt độ vào cuối tuần có thể giảm tới 8 độ, xuống mức 15-21 độ C.
Ở miền Trung, phạm vi nắng nóng cũng đang dần thu hẹp. Trong hai ngày tới, nhiệt độ cao nhất tại Thanh Hóa được dự báo giảm còn khoảng 35 độ C. Tuy nhiên, khu vực từ Nghệ An đến Huế vẫn tiếp tục ghi nhận mức nắng nóng gay gắt nhất, với nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi vượt 39 độ, độ ẩm thấp chỉ khoảng 40-45%. Trong khi đó, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk cũng duy trì nền nhiệt cao 36-38 độ C, thậm chí có nơi trên 38 độ.
Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày 17/4, đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ chính thức chấm dứt, trong khi các khu vực khác cũng có xu hướng giảm nhiệt dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nguyên nhân khiến nắng nóng kết thúc là do ảnh hưởng của một khối không khí lạnh yếu vào cuối mùa. Dự báo từ tối 16/4 đến hết ngày 17/4, khối không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, gây mưa rào và dông trên diện rộng.
Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo rằng trong giai đoạn còn tồn tại nắng nóng kéo dài cùng độ ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư và cháy rừng có thể gia tăng. Bên cạnh đó, thời tiết oi bức cũng dễ khiến cơ thể mất nước, kiệt sức hoặc thậm chí sốc nhiệt nếu phải tiếp xúc ngoài trời trong thời gian dài.