Sau vài ngày dịu mát nhờ mưa dông, từ ngày 1/6, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh sẽ khiến nắng nóng diện rộng quay trở lại toàn bộ Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt nắng nóng diện rộng đầu tháng 6 sẽ có diễn biến cụ thể tại các khu vực như sau:

Tại khu vực Bắc Bộ, từ ngày 1 - 4/6, trời bắt đầu oi nóng trên diện rộng, mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 - 37°C. Nắng nóng đạt đỉnh từ 5-7/6. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ tăng mạnh lên mức 36 - 38°C, cảm giác vô cùng ngột ngạt.

Khoảng 8/6 thì Bắc Bộ đón một đợt mưa lớn diện rộng, giúp chấm dứt tạm thời đợt nắng nóng này.

Khu vực các tỉnh miền Trung, từ ngày 1/6 vùng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến tận phía đông tỉnh Gia Lai với mức nhiệt 35 - 37°C.

31-1780224977-mien-bac-mien-trung-don-dinh-diem-nang-nong-dau-thang-6-co-noi-vuot-40-do-c
Dự báo đợt nắng nóng gay gắt sắp xảy ra vào những ngày đầu tháng 6.

Từ ngày 2 - 8/6, nắng nóng gay gắt bao trùm khắp miền Trung. Nhiệt độ phổ biến từ 36 - 39°C, nhiều nơi vượt mốc 39°C. Khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục là chảo lửa khi nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40°C.

Trái ngược với cái nóng hầm hập ở miền Bắc và miền Trung, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lại có thời tiết dễ chịu hơn nhờ hoạt động của gió mùa Tây Nam.

Mặc dù từ ngày 1/6, cường độ mưa lớn sẽ giảm dần so với những ngày trước, nhưng các trận mưa rào và dông vẫn sẽ đều đặn xuất hiện vào khoảng thời gian chiều và tối. Nhờ có mưa giải nhiệt thường xuyên, nhiệt độ tuần tới tại Tây Nguyên chỉ dao động từ 31 - 34°C, còn Nam Bộ phổ biến từ 32 - 35°C, chưa có dấu hiệu xảy ra nắng nóng diện rộng.

Các chuyên gia khí tượng nhận định, do chịu tác động của các hình thái thời tiết cực đoan, nhiệt độ trung bình trong tháng 6 này trên cả nước sẽ cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1°C. Sau đợt nóng đầu tháng, miền Bắc và miền Trung có khả năng phải hứng chịu thêm từ 1 - 2 đợt nắng nóng gay gắt nữa, với mức nhiệt phổ biến 36 - 39°C, cục bộ có nơi trên 40°C.

Thời tiết nắng nóng kéo dài và gay gắt sẽ làm tăng cao nguy cơ xảy ra các sự cố cháy nổ ở khu dân cư, cháy rừng, gây thiếu nước cục bộ. Đặc biệt, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe, hạn chế làm việc ngoài trời vào khung giờ cao điểm để phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt hoặc đột quỵ do nhiệt.

TN (SHTT)