Xã hội

Miền Bắc rét đậm, rét hại tới khi nào?

Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khoảng ngày 28/1, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, thời tiết rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ sẽ duy trì trong những ngày tới.

Cụ thể, theo ông Hưởng, Bắc Bộ xảy ra rét diện rộng đến 26/1, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại đến khoảng ngày 25/1. Trong đó, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh rét hại diện rộng với nhiệt quan trắc được ở Hà Nội dưới 10 độ C, băng giá xuất hiện nhiều nơi ở vùng núi phía Bắc.

Miền Bắc rét đậm, rét hại tới khi nào?
Miền Bắc rét hại diện rộng, băng giá bao phủ nhiều nơi ở vùng núi cao phía Bắc.

Từ ngày 25 đến 28/1, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục hứng chịu đợt rét đậm rét hại. Sau ngày 28/1, nhiệt độ bắt đầu tăng dần.

Trong đợt rét lần này, khu vực Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất duy trì ở mức 7-10 độ C, vùng núi phía Bắc phổ biến dưới 5 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ C

Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến thấp nhất từ 9-10 độ C. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trời cũng chuyển rét trong những ngày tới.

"Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đề xuất tất cả các đài ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ quan trắc nhiệt độ lúc 6h để thông tin tới phương tiện thông tin đại chúng.

Nhiệt độ quan trắc thời điểm này cũng được chúng tôi đăng tải lên hệ thống website của trung tâm cũng như trang tin của Tổng cục Khí tượng thuỷ văn. Ông Hưởng khuyến cáo, căn cứ vào thông tin này, hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học (học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C).

Các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét; tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Ngoài ra, Trưởng Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia khuyến cáo, rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng đến con người, cây trồng và vật nuôi.

Người dân cần chú ý giữ gìn sức khoẻ, những ngày rét đậm, rét hại tuyệt đối không được dùng than tổ ong sưởi ấm vì có thể gây ngạt nguy hiểm tới tính mạng. Khu vực chăn nuôi, bà con nên che chắn chuồng trại và có phương án giữ ấm cho gia súc, gia cầm cũng như cây trồng.

Không khí lạnh mạnh ngoài gây rét đậm, rét hại còn gây gió to, sóng lớn trên biển, ảnh hưởng tới nuôi trồng thuỷ sản của ngư dân cũng như việc ra khơi đánh bắt.

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/mien-bac-ret-dam-ret-hai-toi-khi-nao-d205992.html