Theo thông tin dự báo từ cơ quan khí tượng, đợt mưa lớn sẽ diễn ra trên quy mô lớn, trút xuống lượng mưa trung bình phổ biến từ 100 đến 200mm. Tại một số nơi, lượng mưa có thể vượt 300mm.
03-1785754136-mien-bac-sap-mua-rat-to-co-noi-hon-300mm

Thực tế cho thấy, ngay trước khi bước vào đỉnh điểm của đợt mưa lớn này, mưa dông đã diễn ra tại nhiều tỉnh thành. Trong suốt đêm qua và cả ngày hôm nay (3/8), các khu vực thuộc Tây Bắc Bộ, Tuyên Quang, dải ven biển Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã liên tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có những điểm trút mưa rất to.  

Nhiều trạm trắc nghiệm trong khoảng thời gian từ 19h ngày 2/8 đến 8h ngày 3/8 đã ghi nhận lượng mưa vượt mốc 100mm. Tiêu biểu như tại trạm Xuân Giang (Tuyên Quang) đo được 154.2mm, trạm Cốc Mỳ 2 (Lào Cai) đạt 150.6mm, và trạm Hang Lìa 1 (Điện Biên) ghi nhận lượng mưa 90.4mm.

Theo dự báo, bắt đầu từ chiều ngày 4/8 đến ngày 5/8, toàn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ chuyển mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến dao động trong khoảng từ 40 đến 80mm, một số nơi hứng chịu mưa rất to vượt trên 130mm.

Cường độ mưa tiếp tục gia tăng mạnh mẽ hơn từ đêm 5/8 đến đêm 6/8, khi lượng mưa phổ biến được đẩy lên mức 60 đến 120mm, đặc biệt có những khu vực chịu lượng trút xuống kỷ lục vượt trên 170mm.  

Bên cạnh đợt mưa lớn kể trên, cơ quan chức năng lưu ý thêm rằng ngay trong chiều tối và đêm nay (3/8), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì trạng thái mưa rào và dông rải rác.

Lượng mưa dự báo trong khoảng 10 đến 35mm, cục bộ có điểm mưa to trên 100mm. Trong các ổ dông tích tụ, nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh là rất cao.

Do chịu tác động của những đợt mưa lớn kéo dài liên tục ở miền Bắc thời gian qua, nền đất tại nhiều khu vực đã suy giảm liên kết nghiêm trọng.

Cơ quan khí tượng phát tín hiệu cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất đe dọa trực tiếp các sườn dốc.

PV (SHTT)