Ngay từ đầu tuần, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt có nơi vượt ngưỡng 40 độ C, mở đầu cho một tháng tới đầy cực đoan với nguy cơ mưa lớn và giông lốc.
22-1782086026-mien-bac-va-trung-bo-don-dot-nang-nong-gay-gat-thoi-tiet-mot-thang-toi-dien-bien-di-thuong
Nắng nóng đến đặc biệt gay gắt diễn ra ở miền Bắc và Trung Bộ. Ảnh: VietNamNet

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân của đợt nắng nóng rực lửa này xuất phát từ sự kết hợp giữa vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh mẽ.

Tại Bắc Bộ, thời gian đỉnh điểm sẽ rơi vào hai ngày 23-24/6 khi nhiệt độ chạm mức 37-39 độ C, riêng vùng núi và các đô thị có nơi vượt trên 39 độ C. Trong đó, thủ đô Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình được xác định là những tâm điểm gánh chịu nắng nóng gay gắt nhất.

Trong khi đó, dải đất miền Trung phải đối mặt với áp lực thời tiết khắc nghiệt hơn rất nhiều. Từ ngày 22-25/6, toàn vùng bước vào giai đoạn nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Khu vực kéo dài từ Thanh Hóa đến TP Huế trở thành tâm nóng của cả nước với mức nhiệt phổ biến 38-40 độ C, thậm chí vùng núi phía Tây có thể phá vỡ ngưỡng 40 độ C.

Nhìn rộng ra trong vòng một tháng tới (từ 21/6 đến 20/7/2026), cơ quan khí tượng cảnh báo bức tranh thời tiết cả nước sẽ có nhiều biến động phức tạp với nền nhiệt trung bình cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục là những địa bàn gánh chịu số ngày nắng nóng diện rộng nhiều hơn cùng kỳ mọi năm, xuất hiện xen kẽ các đợt nóng đặc biệt gay gắt.

Đáng chú ý, thời tiết giai đoạn này sẽ chứng kiến sự chuyển biến rõ rệt về lượng mưa. Dù tổng lượng mưa toàn quốc xấp xỉ mức trung bình nhiều năm, nhưng tại Bắc Bộ cùng hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, con số này lại cao hơn từ 15-30%, sẵn sàng kích hoạt các đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam cũng sẽ duy trì các trận mưa rào và giông vào chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Đi kèm với sự thay đổi hình thái thời tiết này là nguy cơ gia tăng các hiện tượng nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vào những ngày chuyển mùa hoặc mưa lớn. Riêng trên Biển Đông, khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương trung bình nhiều năm (khoảng 1,4 cơn) nhưng ít có cơ hội tác động trực tiếp đến đất liền.

Trước các xu hướng thời tiết cực đoan và khó lường do biến đổi khí hậu, các chuyên gia khuyến cáo người dân cùng chính quyền cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo ngắn hạn từ 1-3 ngày để chủ động ứng phó trong sinh hoạt và sản xuất.

QT (SHTT)