Xã hội

Mở lại cuộc tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3

Sau khi khảo sát, tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến mở lại cuộc tìm kiếm 11 công nhân đang mất tích sau vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 trong tuần sau.

Ngày 16/3, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến kiểm tra hiện trường công trình thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) nhằm chuẩn bị nối lại công tác tìm kiếm 11 công nhân còn mất tích tại đây.

Đánh giá tình hình thời tiết thời điểm này khá thuận lợi, không có mưa và sông Rào Trăng cũng khá ít nước, ông Phương cho biết dự kiến tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ triển khai công tác tìm kiếm những nạn nhân mất tích trong tuần tới.

Mở lại cuộc tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại Rào Trăng 3
Dự kiến trong tuần sau, Thừa Thiên Huế sẽ mở lại cuộc tìm kiếm 11 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3

Cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra dọc bờ sông Rào Trăng với sự tham gia của các lực lượng quân đội, công an, y tế và người của Công ty CP thủy điện Rào Trăng 3.

Ngoài ra, có 3 bãi bồi dưới lòng suối được lực lượng tìm kiếm xác định sẽ tập trung máy móc đào bới gồm bãi bồi tại khu vực xảy ra sự cố, bãi bồi giữa sông và bãi bồi ở khu vực hạ nguồn.

Công tác tìm kiếm toàn diện tại lòng sông, lưu vực sông Rào Trăng sẽ thực hiện sau khi hoàn tất việc xây dựng đập dâng thủy điện Rào Trăng 3 dự kiến vào cuối tháng 6 để ngăn nước về hạ du.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh rằng việc tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích không chỉ đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của gia đình nạn nhân mà còn thể hiện tính nhân văn của nhà nước. Vì vậy, các lực lượng cần xây dựng phương án tối ưu, hiệu quả cho công tác tìm kiếm nhằm sớm tìm được người mất tích.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)