Một phụ nữ ở phường Tuy Hòa bị công an mời làm việc sau khi kêu gọi hỗ trợ gia đình nam du khách Trung Quốc mất tích trên biển và livestream có phát ngôn sai sự thật.
21-1787307534-moi-len-lam-viec-nguoi-phu-nu-livestream-keu-goi-ung-ho-gia-dinh-du-khach-mat-tich
Bà C.T.T.H. (bìa phải) bị mời làm việc liên quan đến kêu gọi từ thiện, livestream phát ngôn sai sự thật. Ảnh: Công an phường Tuy Hòa.

Ngày 21/8, Công an phường Tuy Hòa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk làm việc với bà C.T.T.H. (SN 1993, trú phường Tuy Hòa) liên quan việc sử dụng tài khoản cá nhân để kêu gọi ủng hộ gia đình nam du khách nước ngoài bị đuối nước, mất tích tại bãi biển Tuy Hòa.

Theo cơ quan công an, việc bà H. tự đứng ra vận động đóng góp nhằm hỗ trợ gia đình du khách chưa phù hợp quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà H. thừa nhận việc kêu gọi ủng hộ của mình chưa đúng quy định. Tuy nhiên, bà khẳng định không có mục đích trục lợi. Theo trình bày của bà, toàn bộ số tiền được các mạnh thường quân hỗ trợ đã được sao kê và trao cho gia đình du khách, với sự chứng kiến của người thân cùng những người xung quanh.

Bên cạnh việc kêu gọi hỗ trợ, cơ quan công an xác định bà H. từng livestream trên TikTok vào ngày 14/8 để cập nhật quá trình tìm kiếm nam du khách. Trong buổi phát trực tiếp này, bà có những phát ngôn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Bà H. đã thừa nhận việc chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội và nhận thức hành vi này là sai.

Trước đó, chiều 7/8, nam du khách Trung Quốc Z.L. (SN 1999) cùng bạn gái L.D.B. (SN 2005, trú tỉnh Đắk Lắk) đến khu vực biển Tuy Hòa vui chơi. Khi tiến ra gần mép biển, Z.L. bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa rồi mất tích.

Sau sự việc, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm nam du khách. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có thông tin về tung tích của Z.L.

Vụ mất tích thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người đến khu vực tìm kiếm để livestream, cập nhật diễn biến và kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân. Cùng với đó, hoạt động vận động tiền ủng hộ cũng làm xuất hiện những ý kiến liên quan đến tính minh bạch trong việc tiếp nhận, sử dụng các khoản đóng góp.

Cơ quan chức năng cũng ghi nhận một số hành động, phát ngôn có dấu hiệu mê tín, dị đoan liên quan vụ việc, từ đó phải lên tiếng chấn chỉnh.

21-1787307534-moi-len-lam-viec-nguoi-phu-nu-livestream-keu-goi-ung-ho-gia-dinh-du-khach-mat-tich
QT (SHTT)