-
Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người -
Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết -
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao? -
Một mình chăm mẹ chồng đến tận 9 năm trời, đến lúc làm sổ đỏ đất đai bà cho con gái hết, tôi chỉ được thừa kế sổ tiết kiệm 35 triệu -
Hà Nội: Danh sách 101 chủ xe máy vượt đèn đỏ cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
VN-Index bốc hơi hơn 52 điểm, chính thức thủng mốc 1.700 -
Bức xúc clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị bạn học đánh hội đồng, có cả nam sinh tham gia
Xã hội
20/12/2024 22:43Một bảng danh sách Học sinh Giỏi ở Hà Nội khiến phụ huynh xôn xao: Nhìn qua rất bình thường, nhưng 1 chi tiết khiến ai nấy thắc mắc

Mới đây, một bảng danh sách đội tuyển tham dự kỳ thi chọn Học sinh Giỏi lớp 9 cấp thành phố của một Phòng giáo dục & đào tạo ở Hà Nội thu hút sự chú ý. Nhiều người tinh ý nhận ra, dù là đội tuyển lớp 9, nhưng trong danh sách được liệt kê có nhiều học sinh đến từ các khối lớp thấp hơn như lớp 7, 8 thậm chí cả lớp 6.
Ngoài những lời khen ngợi, nhiều phụ huynh cũng thắc mắc: Tại sao lớp 6 lại được tham dự kỳ thi Học sinh Giỏi của lớp 9? Liệu điều này có vi phạm quy chế hay không?

Kì thi Học sinh Giỏi các môn văn hóa và khoa học là kì thi do Sở GDĐT tổ chức thường niên. Đây cũng là kì thi chính thống và uy tín bậc nhất để đánh đánh giá chất lượng giáo dục mũi nhọn của các trường THCS, THPT trên toàn thành phố.
Theo Kế hoạch số 3348/KH-SGDĐT ngày 30/9/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 cấp trung học cơ sở năm học 2024-2025, nội dung thi sẽ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (toàn cấp học, riêng lớp 9 tính đến hết học kỳ I).
Các môn thi bao gồm: Ngữ văn, Toán, Tin học, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Lịch sử và Địa lý, Khoa học tự nhiên. Trong đó, môn Ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật; môn Khoa học tự nhiên gồm 03 mạch nội dung như: Năng lượng và sự biến đổi; Chất và biến đổi chất; Vật sống. Kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 18/01/2025; mỗi môn thi có thời gian làm bài 150 phút.
Về hình thức thi, các môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý, Toán, Giáo dục công dân thi theo hình thức thi viết (tự luận).
Các môn Khoa học tự nhiên và Ngoại ngữ thi theo hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm khách quan; môn Ngoại ngữ có thêm phần nghe hiểu; môn Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy tính.
Theo kế hoạch, đối tượng và điều kiện dự thi là học sinh đang học ở cấp trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó, kết quả học tập và rèn luyện cuối năm học 2023-2024 hoặc cuối học kỳ I năm học 2024-2025 đạt mức khá trở lên, kết quả học tập của môn dự thi đạt từ 8,0 trở lên; đã tham gia kỳ thi chọn Học sinh Giỏi cấp trường, huyện, thị xã và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi cấp thành phố.
Mỗi học sinh chỉ được đăng ký dự thi 01 môn hoặc phân môn (đối với môn Lịch sử và Địa lý) hoặc mạch nội dung (đối với môn Khoa học tự nhiên).
Như vậy, việc tham gia kỳ thi chọn Học sinh Giỏi lớp 9 không giới hạn đối tượng dự thi đang học lớp 9. Việc có các em lớp thấp hơn thi cùng và được chọn vào đội tuyển là điều dễ hiểu.
Nhiều phụ huynh nhận xét, việc cho phép học sinh lớp dưới thử sức sẽ tạo cơ hội cho các con tỏa sáng, được bồi dưỡng và phát triển tố chất sớm. Họ rất hoan nghênh các quận tiên phong làm được điều này.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại điều này sẽ dẫn tới việc nhiều em được cha mẹ cho đi "luyện gà" quá sớm.
Mục đích của các kỳ thi thi Học sinh Giỏi từ quy mô cấp trường, quận, huyện đến cấp tỉnh, thành phố tới cấp quốc gia là tuyển chọn, tìm ra các nhân tố tài năng, qua đó đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Tuy nhiên, cha mẹ cần nương theo sức học và sức khoẻ của con. Nếu con có năng khiếu, tài năng trong lĩnh vực đó thì có thể đầu tư cho con thi thố thử sức. Còn không, đừng ép trái chín sớm, nên đầu tư cho các hoạt động trí tuệ, các hoạt động giáo dục rèn luyện kỹ năng.
Theo Hiểu Đan (Thanh Niên Việt)
- Mưa kỷ lục nhấn chìm bang đông người Việt ở Mỹ đúng Giáng sinh, giao thông tê liệt (16:17)
- Con dâu đưa giúp việc về nhà, bố chồng bật khóc: Câu chuyện phía sau khiến ai cũng lặng người (16:16)
- Cảnh báo chủ xe Mazda: Triệu hồi gần 6.000 xe do lỗi hiển thị xăng ảo gây chết máy đột ngột (16:15)
- Chậm một bước với thủ tục thuế, nhiều hộ kinh doanh "mất tiền oan" đến 10 triệu đồng mà không hay biết (16:10)
- Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay (16:00)
- Mạng xã hội lan truyền clip nghi chồng đánh vợ rồi bị vợ đâm tử vong tại Lào Cai (45 phút trước)
- Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công (46 phút trước)
- Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng trước tranh cãi "giấu chồng" sau đám cưới hào môn (49 phút trước)
- Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN (56 phút trước)
- 3 yếu tố nguy hiểm âm thầm "bóp nghẹt mạch máu", làm tăng nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)