Xã hội

Một giảng viên thuộc Đại học Quốc gia TP HCM chết trong nhà công vụ

Nhóm bạn nghi có chuyện chẳng lành nên đã trèo qua ban công để vào nhà công vụ trong Đại học Quốc gia TP HCM thì phát hiện giảng viên này đã chết.

Chiều 6-1, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân một nam giảng viên được phát hiện chết tại phòng ngủ nhà công vụ.

Người này là anh V.D.N (34 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long, hiện đang tạm trú tại nhà công vụ 2, Đại học quốc gia TPHCM, thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Một giảng viên thuộc Đại học Quốc gia TP HCM chết trong nhà công vụ
Công an khám nghiệm hiện trường

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, nhóm bạn của anh N. tới nhà công vụ để rủ anh đi chơi, lúc này cửa phòng khoá trong, còn anh N đang nằm trên giường, gọi điện thoại thì không nghe máy.

Lúc này, cả nhóm nghĩ anh N. đang ngủ say nên đã rời đi. Tuy nhiên, tới khoảng 12 giờ, cả nhóm tiếp tục quay lại thì vẫn thấy anh này nằm trên giường.

Nghi có chuyện chẳng lành, một người đã trèo qua ban công để vào phòng thì phát hiện anh N. đã chết.

Công an sau đó nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Được biết, anh N. là giảng viên một trường đại học thuộc Đại học quốc gia TP HCM, hiện đang sống một mình tại căn phòng này, từng có tiền sử bị bệnh hen suyễn.

Theo Nguyên Thảo (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/mot-giang-vien-thuoc-dai-hoc-quoc-gia-tp-hcm-chet-trong-nha-cong-vu-196240106182056783.htm