-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Xã hội
07/09/2017 17:05Một nửa cán bộ Sở Y tế Bình Định là lãnh đạo
Sở Y tế Bình Định hiện có 38 cán bộ, nhân viên thì 19 người làm lãnh đạo các phòng ban trở lên.
![]() |
| Sở Y tế Bình Định đang có lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. Ảnh: Tuấn Minh. |
Theo ông Hùng, trong 38 người đang làm việc, có đến 19 người là lãnh đạo Sở đến các phòng. Trong đó, 3 phòng có số lượng "sếp" nhiều hơn chuyên viên.
"Đơn vị hành chính không giống với đơn vị sự nghiệp vì số lượng công chức có định mức, còn tinh giảm biên chế nữa", ông Hùng nói.
Lãnh đạo Sở Y tế Bình Định cho rằng, sở quản lý theo ngành dọc, từ tỉnh đến xã có hơn 6.000 nhân viên, nói lãnh đạo nhiều hơn chuyên viên thì không phản ánh đúng thực tế đơn vị hành chính vì mỗi người quản lý một lĩnh vực rất rộng.
"Gọi là trưởng, phó phòng nhưng cũng làm việc như chuyên viên viên thậm chí đến những việc như soạn văn bản chứ không phải ngồi đó chỉ tay năm ngón", ông Hùng phân trần.
Theo ông Hùng, vừa qua Sở Nội vụ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cho rà soát lại các sở ngành thì Sở Y tế vẫn ổn, không vượt định mức.
Về ba vị trí công chức đang khuyết, ông Hùng cho rằng rất khó tuyển bác sĩ vì để đặc cách thành công chức phải tốt nghiệp loại xuất sắc, trong khi đó sinh viên đạt chuẩn lại không muốn về sở làm việc.
Còn viên chức muốn đặc cách về Sở làm công chức phải có 5 năm công tác hoặc thi tuyển. "Mà làm cơ sở 5 năm thì có phụ cấp viên chức bằng 40% lương, trong khi công chức sở chỉ được 25% nên ít người mặn mà", ông Hùng nói.
Theo Thạch Thảo (VnExpress.net)
- Bí ẩn giấc ngủ: Tắt đèn hay bật đèn sẽ giúp bạn sống thọ hơn? (16/01/26 22:55)
- Tỷ lệ tín nhiệm của cử tri Mỹ dành cho ông Trump giảm mạnh (16/01/26 22:36)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (16/01/26 22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (16/01/26 22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (16/01/26 21:41)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (16/01/26 21:30)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (16/01/26 21:26)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (16/01/26 21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (16/01/26 20:52)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (16/01/26 20:45)
