Xã hội

Một sản phụ tử vong sau mổ bắt con

Sản phụ Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1990, ngụ xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã tử vong lúc 9 giờ 55 phút ngày 12-3 sau khi mổ bắt con tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre). Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hồ sơ bệnh án để điều tra.

Sản phụ Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1990, ngụ xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đã tử vong lúc 9 giờ 55 phút ngày 12-3 sau khi mổ bắt con tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre). Công an tỉnh Bến Tre đang tạm giữ hồ sơ bệnh án để điều tra.

Gia đình sản phụ Nguyễn Thị Tường Vi chờ cơ quan chức năng giải phẫu tử thi tại bệnh viện chiều 12-3

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phượng (mẹ của chị Vi), sáng 11-3, bà đưa chị đến làm thủ tục nhập viện chờ sinh. Đến 17 giờ 25 phút, các bác sĩ tiến hành mổ bắt con là một bé trai nặng 4 kg, khỏe mạnh. Hồ sơ bệnh án nêu rõ sau sinh, sản phụ có mạch, huyết áp bình thường, tiếp xúc tốt. Tuy nhiên, khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi được tiêm kháng sinh và truyền dịch, chị Vi bị tụt huyết áp, suy hô hấp cấp, tràn dịch màng phổi rồi tử vong.
 
BS Trần Văn Ân, Phó Giám đốc BV, cho biết sản phụ Vi tử vong do sốc phản vệ đối với thuốc kháng sinh Mezicef. Đây là loại thuốc được Bộ Y tế cho phép lưu hành. Tại BV, hàng loạt sản phụ đã được chỉ định dùng thuốc này và sức khỏe vẫn bình thường. BV chưa phát hiện có dấu hiệu tắc trách hay vi phạm gì về chuyên môn song cũng phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan pháp y. 
 
Theo M.Phương (Nld.com.vn)