-
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới -
Vụ bé gái 3 tuổi bị cha dượng bạo hành: Chỉ đạo khẩn từ Sở Y tế TP.HCM -
Vụ nghi tiêu cực thi tốt nghiệp THPT 2026 ở Phú Thọ: Công an bác bỏ tin đồn, thủ phạm phải xin lỗi -
Bộ Giáo dục và Đào tạo có 2 tân Thứ trưởng -
3 đại học ở Việt Nam được định hướng trở thành đại học tinh hoa vào năm 2030: 2 trường ở Hà Nội
Xã hội
06/10/2025 13:47Mưa bão 2025: Diễn biến cực đoan, thêm 2-3 cơn bão sắp vào Việt Nam
Bão mạnh xuất hiện sớm, siêu bão hoạt động trên Biển Đông
Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay (6/10), đại diện Cục Khí tượng Thủy văn nhận định, 9 tháng đầu năm 2025, thiên tai tại Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp, dị thường và có mức độ cực đoan cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm.
Đặc biệt, các đợt mưa lớn, bão mạnh, lũ quét và ngập lụt diện rộng đã xảy ra dồn dập, tác động nghiêm trọng đến nhiều khu vực trên cả nước.
Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, trung bình hàng năm có 12-14 cơn bão hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có khoảng 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta.
"Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (trong đó có 10 cơn bão), cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm. Điều này cho thấy tần suất và cường độ bão năm nay đã đạt, thậm chí vượt mức trung bình, trong khi mùa mưa bão vẫn còn kéo dài đến cuối năm", ông Cường cho hay.

Đặc biệt, năm nay ghi nhận siêu bão mạnh nhất thế giới trong thời điểm xuất hiện trên Biển Đông. Dù không trực tiếp đổ bộ, siêu bão này vẫn gây ảnh hưởng lớn đến vùng biển và khu vực ven bờ nước ta.
Mưa lớn trái mùa, lũ lụt bất thường xảy ra diện rộng
Theo Cục phó Khí tượng Thuỷ văn, tính đến nay toàn quốc đã ghi nhận 14 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó có 2 đợt xảy ra giữa mùa khô, trái với quy luật thông thường. Hầu hết các đợt mưa lớn này gắn liền với hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, tạo nên tổ hợp thời tiết nguy hiểm: mưa lớn – gió mạnh – lũ quét – sạt lở đất.
Đáng chú ý, hai cơn bão số 5 và số 10 đã gây ra tổ hợp thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng từ miền núi đến đồng bằng, từ ven biển đến các đô thị lớn như Hà Nội. Nhiều khu vực ghi nhận mức lũ lên đến báo động 3, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Tuyên Quang.
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, vòi rồng cũng xuất hiện nhiều hơn, thậm chí xảy ra cách xa tâm bão hàng trăm km.

Dự báo từ nay đến cuối năm, khu vực Trung Bộ, đặc biệt các tỉnh Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa sẽ phải đối mặt với mưa lớn kéo dài từ tháng 10-12, lũ có thể đạt mức báo động 2-3, thậm chí vượt báo động 3.
Đồng thời, không khí lạnh có thể xuất hiện sớm và mạnh, kết hợp với hoàn lưu bão và dải hội tụ nhiệt đới, gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các đợt rét đậm, rét hại cũng có khả năng đến sớm hơn mọi năm.
Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt đỉnh lũ và triều cường
Trong khoảng 2 ngày tới, đỉnh lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đạt mức gần báo động 2, rơi vào khoảng mùng 8-10/10. Cộng với ảnh hưởng của triều cường, nhiều khu vực như Cần Thơ, Hậu Giang có khả năng ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống dân sinh.
Cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo, từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện thêm 4–5 cơn bão, trong đó 2–3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Mưa lớn và lũ cuối vụ ở Trung Bộ sẽ tiếp tục kéo dài, trong khi miền Bắc có thể sớm đối mặt với rét đậm, rét hại.
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tăng cường cảnh giác, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong các tháng cao điểm cuối năm.
- HLV Scaloni dập tắt tin đồn FIFA "dọn đường" cho Argentina: "Năm 2026 rồi, công nghệ không biết nói dối!" (35 phút trước)
- Trương Bá Chi thiếu máu nghiêm trọng nhưng vẫn lao lực, sức khỏe báo động ở tuổi 46 (54 phút trước)
- Apple chính thức khởi kiện OpenAI vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Chập điện thiêu rụi hệ thống làm mát, gần 10.000 con gà đến ngày xuất bán chết ngạt trong chuồng (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Kiên quyết thu hồi các dự án cụm công nghiệp "treo" và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu (1 giờ trước)
- Thảm kịch lật canô tại Phú Quốc: Thủ tướng ra công điện chỉ đạo khẩn (1 giờ trước)
- Tân Lãnh tụ Tối cao Iran thề trả thù cho người cha quá cố (1 giờ trước)
- Nợ công nước Mỹ áp sát ranh giới đỏ 40.000 tỷ USD (1 giờ trước)
- NASA ráo riết săn lùng tình nguyện viên cho sứ mệnh "Sao Hỏa": Thử thách sống cô độc một năm đổi lấy tấm vé lịch sử (1 giờ trước)
- Tuyển thủ vừa dự World Cup 2026 đột ngột qua đời ở tuổi 25 (2 giờ trước)