Đợt mưa lớn kéo dài tại khu vực Trung Bộ đã gây thiệt hại nặng nề, khiến 14 người chết và mất tích. Trước tình hình này, ngày 17/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 219 yêu cầu các địa phương và bộ, ngành liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người thiệt mạng, mất tích hay bị thương do thiên tai. Thủ tướng cũng bày tỏ sự cảm thông trước những tổn thất chồng chất mà người dân miền Trung liên tiếp phải hứng chịu khi mưa bão, lũ lụt xảy ra dồn dập.

Trong Công điện mới, đồng thời nối tiếp Công điện số 217 và 218, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành cùng lãnh đạo các tỉnh và thành phố gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng phải khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai.

 - Ảnh 1.
Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng ở đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) khiến 6 người chết. Ảnh: NLĐO

Nhiệm vụ trọng tâm là chủ động bảo vệ an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu tối đa thiệt hại trước nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập sâu có thể tiếp tục xảy ra. Thủ tướng nhấn mạnh các địa phương phải luôn trong trạng thái sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, tuyệt đối không để bị động hay bất ngờ.

Trong yêu cầu gửi tới các lực lượng chức năng, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh việc đặt an toàn tính mạng người dân lên ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng chỉ đạo quân đội, công an và các lực lượng tại chỗ phải nhanh chóng tiếp cận các khu vực bị chia cắt bởi ngập lụt hay sạt lở, kịp thời hỗ trợ người dân, cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và thực hiện sơ tán khẩn cấp khi cần thiết.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an được giao nhiệm vụ huy động tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để phối hợp với lực lượng địa phương triển khai công tác cứu hộ, sơ tán dân cư, ứng phó với lũ lớn, sạt lở và khắc phục hậu quả thiên tai. Các lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở cũng phải sẵn sàng tham gia phối hợp.

Bộ Tài chính được yêu cầu nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ sau thiên tai, đặc biệt là chi trả bảo hiểm để giúp người dân và doanh nghiệp khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Bộ phải xem xét, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền các đề xuất hỗ trợ từ địa phương theo đúng quy định.

Theo PV (SHTT)