Mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều khu vực từ Bắc Bộ đến Thanh Hóa, Nghệ An, với lượng mưa trong 24 giờ tới có nơi trên 150mm. Cơ quan dự báo cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Đêm 16 và sáng 17/9, nhiều khu vực tại Phú Thọ, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An cùng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang và Thái Nguyên xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to kèm dông.

Riêng Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An ghi nhận mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/9 đến 8h ngày 17/9 có nơi vượt 170mm. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Hoài Đức (Hà Nội) 185mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 173mm và Cẩm Liên 2 (Thanh Hóa) 238mm.

17-1789615644-mua-lon-tiep-dien-o-bac-bo-thanh-hoa-den-quang-tri-co-noi-tren-150mm

Trong ngày và đêm 17/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực. Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-90mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tại phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc Phú Thọ, Bắc Ninh và Hà Nội, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Đáng chú ý, ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan dự báo cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Từ ngày 18/9, mưa lớn tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần; mưa lớn từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị cũng được dự báo giảm từ đêm 18/9.

Ngoài các khu vực trên, ngày và đêm 17/9, nhiều nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa rào, dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong chiều tối và tối 17/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Trong các trận mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở cấp 1.

Mưa lớn cũng có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

PN (SHTT)