Miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông trong ngày 10/7, cục bộ có nơi mưa trên 100 mm. Mưa giảm từ 11-13/7 nhưng được dự báo quay trở lại trên diện rộng từ ngày 14/7.

Miền Bắc bước sang ngày 10/7 với trạng thái nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu vào sáng sớm, chiều tối và ban đêm. Trong các cơn dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn được cảnh báo.

Đêm 9/7 và rạng sáng 10/7, nhiều địa phương ghi nhận mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Theo số liệu từ 19h ngày 9/7 đến 3h ngày 10/7, trạm Tà Tổng 1 (Lai Châu) đo được 128,8 mm; Phúc Lương (Thái Nguyên) 95,4 mm; Hoành Bồ và Hồng Hà (Quảng Ninh) lần lượt đạt 95,2 mm và 92 mm; Ít Ong (Sơn La) ghi nhận 95,2 mm.

Trong ngày và đêm 10/7, lượng mưa tại miền Bắc phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi vượt 100 mm. Theo dự báo, mưa sẽ giảm trong các ngày 11-13/7 nhưng từ ngày 14/7, khu vực này có khả năng đón một đợt mưa diện rộng trở lại.

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, 226 xã, phường nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở- Ảnh 1.
Ảnh minh họa. Nguồn TTXVN

Nhờ mưa, thời tiết miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30-33 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Lào Cai khoảng 28-30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất dao động 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Tại Hà Nội, trong ngày có lúc xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ban ngày có nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-35 độ C, riêng Quảng Trị và Huế từ 35-36 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng, trong đó khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên cũ xuất hiện nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động 33-36 độ C.

Trong giai đoạn từ ngày 11-15/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong khi đó, khu vực từ Huế đến Phú Yên cũ được dự báo tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng.

Tại Tây Nguyên, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trong mưa dông tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, đến chiều tối và tối xuất hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Riêng TP.HCM, ban ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 24-27 độ C đến 32-34 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo lượng mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối và tối 10/7 phổ biến từ 10-25 mm, có nơi trên 50 mm. Trong các ngày 11-12/7, hai khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa vừa đến mưa to.

HL (SHTT)