Xã hội

Nam Định: Dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần do lo ngại dịch virus corona

UBND tỉnh Nam Định đã có thông báo dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần 2020 để tập trung công tác phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán do virus Corona gây ra.

Theo lịch trình, Lễ Khai Ấn đền Trần năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 14 rạng ngày 15 tháng Giêng, tức ngày 7 rạng ngày 8/2 tới.

Theo truyền thống, Lễ hội khai ấn đền Trần là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước. Hàng năm, Lễ khai ấn đền Trần diễn ra vào 0h đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng hàng năm ở ngôi đền đặt hòm ấn là Cố Trạch, nằm phía Đông của đền Thiên Trường, phường Vượng Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nam Định: Dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần do lo ngại dịch virus corona
Lễ hội khai ấn đền Trần phải dừng vì tỉnh Nam Định muốn phòng ngừa virus corona

Mặc dù mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội khai ấn đền Trần đã được hoàn tất chu đáo, nhưng trước diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra, ngày 1/2, UBND tỉnh Nam Định đã phát đi thông báo dừng tổ chức Lễ hội khai ấn đền Trần Xuân Canh Tý 2020, để tập trung ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp Corona.

Công văn do ông Trần Lê Đoài, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, ký nêu rõ: "Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra; thực hiện Thông báo của Tỉnh ủy Nam Định và xét đề nghị của UBND TP Nam Định, của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Nam Định đồng ý dừng tổ chức Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Canh Tý 2020".

Trước đó, tại buổi họp báo Khai ấn đền Trần diễn ra vào chiều ngày 10/1, bà Phạm Thị Oanh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Đền Trần Xuân Canh Tý năm 2020 cho biết, Lễ hội Đền Trần năm 2020 sẽ diễn ra trong 6 ngày từ ngày 4 - 9/2/2020, tức từ ngày 11-16 tháng Giêng âm lịch. Ngoài các nghi lễ chính, BTC còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa như múa rồng, múa lân...

Ngoài Nam Định, các tỉnh thành như Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương cũng đã quyết định dừng tổ chức hàng loạt lễ hội đầu năm để phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán.

PTH (Nguoiduatin.vn)