Trên không gian mạng, nam sinh lớp 7 liên tục có những bài đăng mang khuynh hướng bạo lực, cực đoan, đồng thời tiếp nhận thông tin do bạn bè nước ngoài gửi đến. Cơ quan công an đã làm việc với nam sinh và có được lời khai ban đầu.

Ngày 8/1, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, làm rõ một trường hợp sử dụng mạng xã hội TikTok đăng tải nội dung có dấu hiệu đe dọa khủng bố, xả súng, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, đơn vị này tiếp nhận nguồn tin từ Cục nghiệp vụ, Bộ Công an về việc phát hiện một tài khoản TikTok đăng tải thông tin kèm hình ảnh liên quan đến việc chuẩn bị vũ khí, mang tính chất bạo lực, có dấu hiệu nguy hiểm trên không gian mạng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh nội địa đã khẩn trương thành lập tổ công tác, phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công an tiến hành rà soát, xác minh.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là T.G.H. (sinh năm 2013), hiện là học sinh một trường THCS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công an đã mời gia đình, đại diện nhà trường cùng em T.G.H. đến trụ sở để làm việc, làm rõ vụ việc.

namsinh

Tại cơ quan công an, T.G.H. khai nhận đã sử dụng điện thoại thông minh để lập nhiều tài khoản mạng xã hội, thường xuyên tìm kiếm, tiếp cận các nội dung liên quan đến vũ khí, bạo lực, giết người; đồng thời nhận và trao đổi thông tin với một số bạn bè ở nước ngoài. Sau đó, em đăng tải, chia sẻ những nội dung này lên TikTok với mục đích thể hiện bản thân, cho rằng “ngầu” và nhằm thu hút lượt xem, lượt tương tác.

Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận định T.G.H. chưa có mục đích khủng bố, không có hành vi lập kế hoạch hay chuẩn bị vũ khí để thực hiện các hành vi nguy hiểm ngoài thực tế.

Sau buổi làm việc, tổ công tác đã tuyên truyền, giải thích để T.G.H. nhận thức rõ những hệ lụy, nguy cơ từ việc truy cập, tham gia các trang web, hội nhóm chứa nội dung bạo lực, cực đoan, liên quan đến khủng bố; đồng thời nhấn mạnh khả năng bị lôi kéo, kích động, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi. Cơ quan công an yêu cầu em cam kết chấm dứt việc tạo lập, sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, mang tính bạo lực, cực đoan.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao T.G.H. cho gia đình và nhà trường tiếp tục quản lý, giáo dục; đồng thời khuyến cáo phụ huynh và các cơ sở giáo dục tăng cường giám sát việc sử dụng mạng xã hội của học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Theo An An (SHTT)