-
Kế hoạch rút bớt 1/3 tiêm kích phục vụ NATO của Mỹ khiến châu Âu lo sốt vó -
Rộ thông tin UAE giải ngân hơn 3 tỷ USD cho Iran, hé lộ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh -
Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? -
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ
Xã hội
05/10/2018 15:30Nam sinh sốc khi bị trường Sĩ quan Thông tin trả về: Lãnh đạo nhà trường giải thích 'nóng'
Em Quang Quốc Việt (SN 2000, người dân tộc Thái, trú tại xã biên giới Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An) đạt điểm thi THPT Quốc gia 2018 là 22,35 điểm (đã tính điểm ưu tiên). Việt trúng tuyển nguyện vọng 1 trường Sĩ quan Thông tin (đóng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) và ngày 24/8/2018 em vào nhập học.
Thế nhưng, khi nhà trường tổ chức khám lại sức khỏe cho tân học viên, thì Việt được kết luận bị lao phổi, có chiều cao 1,62m, kết quả sức khỏe loại 5.
Trường Sĩ quan Thông tin sau đó có giấy báo trả Quang Quốc Việt về địa phương với lý do "Việt bị lao phổi, phân loại sức khỏe tuyển sinh quân sự loại 5...".
Đáng nói, Việt sau đó đến khám lại ở 2 nơi là Bệnh viện Lao phổi Nghệ An và Bệnh viện Quân y Trung ương 175 (đóng tại TP.HCM) thì kết quả đều khẳng định em không hề bị lao phổi.
Theo thuật lại của báo Tiền phong, Việt đã sốc nặng, buồn bã, chán nản, đóng cửa không rời khỏi nhà khi sự việc xảy ra.
"Em không thể theo học trường nào khác ngoài trường quân đội, không phải em không tự tin phấn đấu mà nhà em không có tiền để lo chi phí suốt thời sinh viên. Từ nhỏ tới lớn, em chỉ mơ mình đứng trong hàng ngũ quân nhân. Dù thức hay ngủ, em cũng luôn mong nhà trường xem xét lại kết quả giúp em", Việt bày tỏ với nguồn trên.
Về trường hợp của em Việt, Đại tá Bùi Sơn Hà, Hiệu trưởng trường Sĩ quan Thông tin (TP Nha Trang, Khánh Hòa) thông tin trên báo Dân trí hôm 4/10, việc trả em Việt về địa phương khi sức khỏe không đạt đã được nhà trường thực hiện đúng theo quy định.
Đại tá Hà cho hay, khám sơ tuyển tại địa phương Việt đủ tiêu chuẩn sức khỏe, nhưng khi cùng các tân học viên trường Sĩ quan Thông tin khám sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 87 (TP Nha Trang) thì nam sinh bị lao phổi và đạt sức khỏe loại 5 theo khung tiêu chuẩn.
Khi gia đình đưa nam sinh đi khám lại sức khỏe và đề nghị trường phúc tra thì kết quả phúc tra cho thấy Việt không bị lao phổi. Tuy nhiên, Việt lại thiếu chiều cao, cân nặng. Cụ thể, Việt cao 1m60, nặng 48kg, trong khi tiêu chuẩn chung sĩ quan quân đội phải cao 1,65m và nặng 50kg.
"Nhà trường không có quyền nhận hay không nhận em Việt vào học mà chiếu theo tiêu chuẩn. Kết luận cuối cùng phải là Hội đồng tuyển sinh Bộ Quốc phòng", Hiệu trưởng trường Sĩ quan Thông tin nói với nguồn trên, đồng thời cho biết nhà trường đang chờ văn bản kết luận cuối cùng của Hội đồng tuyển sinh Bộ Quốc phòng về trường hợp này.
Vị Đại tá chia sẻ, đơn vị đã rất trách nhiệm và vì tình cảm cũng như quyền lợi thí sinh mà báo cáo đầy đủ để xin ý kiến chỉ đạo.
"Nếu như Hội đồng tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng bảo rằng trường hợp này có thể chiếu cố, nhà trường tiếp nhận em vào thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ", Đại tá Bùi Sơn Hà khẳng định với báo Dân trí.
Theo Thanh Tú (Thời Đại)
- Kế hoạch rút bớt 1/3 tiêm kích phục vụ NATO của Mỹ khiến châu Âu lo sốt vó (3 phút trước)
- Bán chiếc Volkswagen cũ để theo đuổi giấc mơ máy tính, Steve Jobs trở thành triệu phú chỉ sau hai năm (4 phút trước)
- Cận cảnh nhan sắc đời thường của Ninh Dương Lan Ngọc và màn tái xuất hứa hẹn làm bùng nổ màn ảnh rộng (20 phút trước)
- Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng mới, Hà Nội có nơi chạm ngưỡng 37 độ (30 phút trước)
- SUV điện giá 768 triệu đồng "chung mâm" với Mazda CX-5 và Honda CR-V: Chạy 450 km, mạnh 218 mã lực (32 phút trước)
- Rộ thông tin UAE giải ngân hơn 3 tỷ USD cho Iran, hé lộ thỏa thuận nhằm giảm căng thẳng tại Vùng Vịnh (34 phút trước)
- Đi bộ buổi sáng hay buổi tối: Thời điểm nào hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn? (45 phút trước)
- Biện pháp phạt mới lần đầu tiên được áp dụng ở World Cup (45 phút trước)
- Lisa (BLACKPINK) làm nên lịch sử tại Lễ khai mạc World Cup 2026, khẳng định đẳng cấp con cưng quốc tế bên dàn siêu sao toàn cầu (51 phút trước)
- Mitsubishi Xpander giảm giá mạnh tháng 6: Bản tiêu chuẩn chỉ 501 triệu, "gây sức ép" lên Veloz Cross (57 phút trước)