-
Gần 11 giờ đêm, tôi vô tình biết công việc thật của chị chồng và hiểu vì sao chị giàu nhưng luôn kín tiếng -
Lối sống chuẩn mực vẫn mắc HIV, nữ nghiên cứu sinh 27 tuổi tiết lộ nguyên nhân khiến ai cũng "sốc" -
VETC tạm dừng thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/ tháng -
Hai chị em tử vong nghi uống nhầm thuốc diệt chuột -
Tử vi thứ 5 ngày 20/8/2026 của 12 con giáp: Mão bình yên, Thân nhạy cảm -
HLV Malaysia vẫn tự hào sau khi bị Việt Nam loại ở bán kết ASEAN Cup -
Tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026, thiết lập cột mốc bất bại mới -
Xuân Son lập cú đúp, Việt Nam thắng Malaysia 4-0 để vào chung kết AFF Cup 2026 -
Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm, dự báo hướng vào phía Đông Vịnh Bắc Bộ -
Mạc Văn Khoa lên tiếng về tin đồn vỡ nợ 100 tỷ đồng
Xã hội
21/03/2026 14:20Nam thanh niên bị phạt 62,5 triệu đồng vì trốn nhập ngũ
Quyết định xử phạt do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ký ban hành và được công bố vào ngày 20/3. Ngoài việc nộp phạt, người vi phạm vẫn buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, thanh niên này đã tham gia khám sức khỏe từ cấp xã đến cấp tỉnh và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026. Đầu tháng 2, Chủ tịch UBND phường Sông Trí đã ký quyết định gọi nhập ngũ đối với trường hợp này.

Tuy nhiên, đến ngày 5/3 – thời điểm diễn ra lễ giao, nhận quân do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh tổ chức người này lại không có mặt. Khi chính quyền địa phương đến làm việc, thanh niên cũng không có mặt tại nơi cư trú.
Trước hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã lập biên bản, yêu cầu đương sự tự giác chấp hành lệnh nhập ngũ. Trong trường hợp tiếp tục không tuân thủ, biện pháp cưỡng chế sẽ được áp dụng theo quy định hiện hành.
Năm 2026, tỉnh Hà Tĩnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.690 công dân nhập ngũ, bao gồm 1.400 chỉ tiêu cho quân đội và 290 chỉ tiêu cho lực lượng công an. Các địa phương trên toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao quân vào ngày 5/3.
Theo quy định tại Nghị định 37/2022, hành vi không thực hiện lệnh gọi nhập ngũ có thể bị xử phạt từ 50 đến 75 triệu đồng. Mức phạt 62,5 triệu đồng được áp dụng trong trường hợp này thuộc nhóm xử lý nghiêm. Thực tế tại Hà Tĩnh trong các năm 2024–2025, nhiều trường hợp vi phạm tương tự cũng đã bị xử phạt ở mức
- Ông Trump tuyên bố mở “chiến tranh kinh tế” nhằm vào Iran (09:06)
- Khách đông, doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận lao dốc: 4 ông lớn hàng không châu Á gặp chuyện gì? (09:05)
- AFC ca ngợi tuyển Việt Nam sau khi giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026 (17 phút trước)
- El Nino mạnh, mùa đông năm nay có thể ấm hơn, mùa mưa Nam Bộ kết thúc sớm (22 phút trước)
- Diễn viên Lật Mặt xây biệt thự bề thế tặng bố mẹ ở quê nhà (24 phút trước)
- Triệt phá đường dây buôn lậu kíp nổ xuyên biên giới từ Lào về Việt Nam, thu giữ gần 9.300 tang vật (48 phút trước)
- Tuyển Việt Nam nhận thưởng nóng, gấp rút lên đường sang Thái Lan đá chung kết (50 phút trước)
- Sinh viên đại học ngày càng hổng kiến thức nền, có người phải học lại toán THCS (58 phút trước)
- Gần 11 giờ đêm, tôi vô tình biết công việc thật của chị chồng và hiểu vì sao chị giàu nhưng luôn kín tiếng (58 phút trước)
- CORTIS bị fan vây kín gây vỡ trận ở sân bay, một thành viên lộ rõ vẻ bất mãn (1 giờ trước)