Một nam thanh niên 30 tuổi rơi vào tình trạng đa chấn thương đặc biệt nghiêm trọng sau khi bị xe tải lùi chèn qua người ngay tại nhà.

Ngày 9/6, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết vừa điều trị thành công cho một trường hợp đa chấn thương nặng do tai nạn xe tải lùi cán qua người.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân là anh H.V.N., 30 tuổi. Trong lúc đứng trước nhà, anh bất ngờ gặp tai nạn khi bị một xe tải lùi trúng và chèn qua cơ thể.

Sau sự cố, nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nhưng xuất hiện những cơn đau dữ dội ở vùng ngực, lưng và khung chậu, kèm theo tình trạng mệt mỏi nghiêm trọng. Người bệnh được lực lượng cấp cứu 115 sơ cứu ban đầu, truyền dịch và sử dụng thuốc giảm đau trước khi chuyển đến bệnh viện.

09-1780978748-nam-thanh-nien-thoat-cua-tu-sau-khi-bi-xe-tai-can-qua-nguoi-truoc-cua-nha
Bệnh nhân được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: Ninh Thuý

Khi nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng kích thích, vật vã, da niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh và huyết áp tụt sâu. Nhận định đây là ca sốc chấn thương do đa chấn thương nặng với nguy cơ đe dọa tính mạng, bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ để huy động các chuyên khoa phối hợp cấp cứu.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng ở nhiều cơ quan. Trong đó có chấn thương gan độ III, vỡ thận trái mức độ nặng kèm tổn thương cuống mạch thận và tràn máu ổ bụng. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy nhiều vị trí ở khung chậu, xương cùng, cột sống thắt lưng và xương sườn.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Ê-kíp điều trị thực hiện cắt bỏ thận trái bị vỡ, nội soi ổ bụng để kiểm soát chảy máu, đồng thời xử lý các tổn thương tại khung chậu và cột sống.

Ca mổ do tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trực tiếp thực hiện. Song song với đó, đội ngũ gây mê hồi sức triển khai nhiều biện pháp hồi sức tích cực như truyền máu, bù dịch và theo dõi chặt chẽ các chỉ số huyết động trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sau gần ba giờ căng thẳng trong phòng mổ, ca phẫu thuật đã thành công, giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Sau 10 ngày điều trị và chăm sóc hậu phẫu, sức khỏe của nam thanh niên tiến triển tích cực. Người bệnh hiện có thể tự sinh hoạt, ăn uống bình thường, vận động nhẹ và dự kiến sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

Biên Thùy (SHTT)