Hầu hết người tham gia vào đường dây hụi online quy mô lớn tại TP HCM đều là công nhân, phải vay mượn từ người thân và bạn bè để đóng hụi. Đến khi chủ hụi biến mất, họ gần như trắng tay.

Ngày 17-11, sau khi gần 60 người dân tập trung mang theo loa và băng rôn trước khu trọ Phong Châu trên đường DF2, phường Chánh Phú Hòa để yêu cầu quyền lợi, Công an phường Chánh Phú Hòa đã có thông tin chính thức. Đây là nơi bà L.T.P. (SN 1993), người được cho là đứng ra tổ chức đường dây hụi online, đăng ký tạm trú.

Lãnh đạo Công an phường cho biết các lực lượng đã nhanh chóng phối hợp với ban điều hành khu phố để nắm tình hình, đồng thời hướng dẫn các nạn nhân liên hệ cơ quan có thẩm quyền nhằm xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nạn nhân đường dây hụi online
Công an làm việc với các nạn nhân của đường dây hụi online

Qua xác minh ban đầu, bà P. đăng ký tạm trú tại địa chỉ nói trên từ ngày 21-10-2025 nhưng đã rời khỏi nơi tạm trú từ ngày 13-11 và hiện không rõ tung tích. Dây hụi do bà tổ chức có nhiều người tham gia, chủ yếu chơi qua mạng. Tuy nhiên, do các nạn nhân vẫn chưa chính thức trình báo nên cơ quan chức năng chưa thể xác định con số thiệt hại có đúng là 100 tỉ đồng như phản ánh.

Một trong những người bị hại, chị N., xúc động chia sẻ rằng bản thân đứng trước nguy cơ mất trắng 700 triệu đồng nếu không tìm thấy chủ hụi. Chị biết đến đường dây này từ tháng 2-2025 sau khi được một đồng nghiệp giới thiệu với mục đích giúp chị có tiền trả nợ. “Dây đầu tiên tôi hốt, chủ hụi còn mang tiền đến tận nơi. Sau đó thì mất hút, tôi vẫn đóng đều mỗi ngày mà không hề gặp lại,” chị kể lại.

Nạn nhân đường dây hụi online
Các nạn nhân đến văn phòng luật sư nhờ hỗ trợ

Theo lời chị N., cũng như nhiều người khác, phần lớn số tiền họ góp đều là vay mượn. Đa phần nạn nhân là công nhân, điều kiện kinh tế khó khăn, nên mỗi khoản tiền bị mất đều là gánh nặng khổng lồ.

Cùng ngày, UBND phường Chánh Phú Hòa đã ban hành văn bản yêu cầu Công an phường cùng các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi và xử lý kịp thời những tình huống phát sinh từ các hình thức hụi nóng, hụi online, hụi lãi cao hay các loại tín dụng đen đội lốt chơi hụi. Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người, tranh chấp, mất đoàn kết khu dân cư hay thậm chí bạo lực gia đình vì nợ nần từ hụi.

Theo PV (SHTT)