-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Xã hội
13/12/2020 15:13Nâng đường chống ngập ở Sài Gòn, nhà dân biến thành 'hầm': Mỗi lần chui ra chui vào lại đụng đầu, bỏ 100 triệu nâng nền
Người dân trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chưa kịp vui mừng khi đường đang được nâng cao chống ngập thì lại lo lắng vì nhà biến thành "hầm". Việc nâng đường lên cao từ 0,5 - 1,2m đã vô tình biến nhiều căn nhà trên đường này có nền thấp hơn mặt đường gần nửa mét.
Cụ thể tại khu vực bên hông cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (hướng về quận 1) là nơi ngập sâu nhất trên tuyến đường này đã được nâng cấp, cải tạo cao nên người dân rất yên tâm không còn lo ngập trước nhà nữa. Tuy nhiên, trước đó nhà người dân cao hơn mặt đường, vỉa hè nhưng hiện tại thì ngược lại.
Vì vậy người dân bây giờ lại thêm nỗi lo sợ nhà sẽ biến thành hầm chứa nước mỗi khi mưa vì nước ngoài đường có thể chảy vào nhà. Còn khi trời nắng thì ngột ngạt, oi bức như ở trong "hầm" do mặt đường cao hơn nhà.
Và trước viễn cảnh nhà thành hầm chứa nước, bà Bùi Thị Xoay (68 tuổi) phải tự bỏ 100 triệu đồng để nâng nền, nhưng chi phí này chỉ nâng được một nền phòng khách.
"Tôi buộc phải nâng nền chứ không nâng thì ngập nước dữ lắm. Còn khi hết ngập, từ ngoài đường bước vô nhà phải lên xuống bậc tam cấp, tôi già rồi đi như vậy sao chịu nổi. Nâng nền thì đi đầu đụng trần nhà nhưng không ngập nước, còn không nâng nền thì nhà như cái 'hầm' chui ra chui vào", bà Xoay than thở.
Theo bà Xoay, phía sau nhà bà là nhà con gái bà tên Nguyễn Thị Hồng Đào (44 tuổi) do chưa có tiền nâng nền để vậy. Khi nhà bà Xoay nâng nền lên thì làm nhà chị Đào như cái "hầm địa đạo" do hai nhà sát nhau.
Do nền nhà bà Xoay đã nâng cao bằng mặt vỉa hè đường nên nhà con gái bà trở nên bí bách, di chuyển ra vào khó khăn. Bên cạnh đó không gian nhà bà Xoay cũng bị thu hẹp lại, cảm giác chật chội hơn.
"Mỗi lần đi ra đi vào phải cúi đầu vì cái nền nhà tôi đã nâng, còn nhà con gái tôi thì chưa nâng. Nếu mà nền nhà con gái tôi nâng lên nữa chắc phải đi khom lưng vì chiều cao lối đi đã bị giảm", bà Xoay chia sẻ.
Cạnh nhà bà Xoay là nhà của chị An (28 tuổi) cũng rơi vào hoàn cảnh nhà thành "hầm" khi nâng đường. Chị An cho biết, mặc dù nhà này là chị đang thuê ở cùng gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ nhưng cũng gặp nhiều khó khăn khi nền nhà lại thấp hơn mặt đường rất nhiều.

Phần bê tông được đổ sẵn để làm mốc giới hạn khi nâng đường so với nền nhà chị đang ở cao khoảng nửa mét. Do vậy, đơn vị thi công đã đổ tạm bê tông tạo dốc khoảng 45 độ tại cửa ra vào cho nhà chị dễ đi. Tuy nhiên mỗi lần mưa là nước lại chảy từ ngoài đường vào nhà, gây ngập ướt hết đồ đạc.
"Tôi ám ảnh lắm, mỗi lần mưa là sợ vì nước không biết thoát đường nào lại chảy vào nhà, lo lắng cho mấy đứa nhỏ khi nhà ngập. Mấy đợt mưa gần đây tôi phải tranh thủ múc nước đổ ra ngoài vì nước không thoát được", chị An chia sẻ.
Nhiều nhà trên đường này cũng đã tranh thủ tự làm bậc tam cấp để ra vô nhà. Tuy nhiên có những nhà nhỏ và hẹp nên không thể làm được bậc tam cấp có độ nghiêng thấp, vì vậy việc bước lên xuống để ra vào nhà vất vả.
Đi dọc đường Nguyễn Hữu Cảnh, hiện có một số nhà phải đập đi để sửa chữa và nâng nền cao bằng mặt đường để tránh cảnh nhà thành "bể bơi" khi mưa.
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, sau khi dự án đường Nguyễn Hữu Cảnh nâng cao 0,5 - 1,2m sẽ có 63 hộ dân có nhà thấp hơn đường 15cm, 68 hộ dân có nhà thấp hơn mặt đường từ 30 - 50cm. Qua khảo sát, đơn vị này cũng nhận thấy hiện nay các con hẻm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thấp hơn nhiều so với mặt đường.
Theo chủ đầu tư, đơn vị đã ra phương án giảm kích cỡ vỉa hè, làm bậc cấp và lối dẫn xe để người dân thuận tiện đi lại.
Dự án sửa đường Nguyễn Hữu Cảnh có vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng nhằm giải quyết ngập cho toàn tuyến dài 3,2km, từ nút giao đường Tôn Đức Thắng tới cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh. Dự án nâng đường được triển khai từ tháng 10/2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2021.
Theo Tứ Quý (Trí Thức Trẻ)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (21:10)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (21:00)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (57 phút trước)
- Suzuki Fronx Sport ra mắt: "Quyết đấu" Toyota Raize và Kia Sonet bằng công nghệ hybrid, giá hấp dẫn (1 giờ trước)
- Xác định đối thủ cuối cùng của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bản doanh tuyển Anh tại Mỹ rung chuyển vì dư chấn động đất 6,1 độ Richter (2 giờ trước)
- Dược phẩm Nam Hà bị phạt 125 triệu đồng (2 giờ trước)
- Vụ tai nạn 4 xe đâm liên hoàn trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ: Sức khỏe 15 nạn nhân giờ ra sao? (3 giờ trước)
- Vụ bé trai nghi bị bạo hành ở Nghệ An: Bà ngoại tiết lộ chi tiết khiến nhiều người nghẹn lòng (3 giờ trước)
- Hà Nội xuất hiện thêm ổ dịch dại trên chó, ngành y tế phát lệnh cảnh báo khẩn (4 giờ trước)