Xã hội

Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc có thể kéo dài đến tháng 7

Bản đồ dự báo nhiệt độ 10 ngày cho thấy Hà Nội và nhiều tỉnh lân cận sẽ hứng chịu nắng nóng gay gắt trên 38 độ C liên tục trong các ngày 25/6-2/7.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (24/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ; riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ 13h trưa nay phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 25/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ; riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 30-50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-19 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày 25/6, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ.

Theo dự báo, đợt nắng nóng ở Bắc Bộ, Hà Nội và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến đầu tháng 7.

Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc có thể kéo dài đến tháng 7
Ngày 23/6, Hà Nội bước vào ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu tháng 6. Nhiệt độ đo được trên mặt đường vào buổi trưa lên đến 55 độ C

Theo trang dự báo của Mỹ Accuweather, mưa dông cũng xuất hiện tại Hà Nội trong vài ngày tới, nhưng thường diễn ra về đêm và không kéo dài. Thời tiết chủ đạo ban ngày là ít mây, nắng nóng. Nhiệt độ trong ngày đạt đỉnh 38-39 độ C vào lúc 15h.

Tại một số nơi được coi là "chảo lửa" của miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, nắng nóng cực kỳ gay gắt bao phủ suốt cả tuần. Liên tục trong 7 ngày tới, nhiệt độ các khu vực trên ở ngưỡng cao nhất là 39-40 độ C. Đây có thể là giai đoạn nắng nóng cao điểm kéo dài nhất tại Bắc Trung Bộ kể từ đầu mùa hè.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Bắc và Trung Trung Bộ đề phòng nguy cơ cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể con người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Ngày 25/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 9-10, ứng với mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Trong các ngày 30/5-12/6, Bắc Bộ và Trung Bộ cũng trải qua một đợt nắng nóng kéo dài 14 ngày nhưng với cường độ không quá gay gắt, nhiệt độ cao trung bình khoảng 35-37 độ C. Chuyên gia khí tượng nhận định đây là đợt nắng nóng kéo dài nhất tại miền Bắc kể từ năm 1993 đến nay.

Dù vậy, đây không phải đợt nắng nóng có cường độ mạnh nhất kể từ đầu năm. Kỷ lục về nhiệt độ ở Hà Nội đang được xác lập vào ngày 21/5 với mức nhiệt 40,7-40,9 độ C, cao nhất trong vòng 59 năm, so với trung bình các năm cùng thời kỳ.

HP (Nguoiduatin.vn)