Đợt nắng nóng đang bao trùm nhiều khu vực trên cả nước được dự báo sẽ còn kéo dài trong những ngày tới. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, miền Bắc và miền Trung có khả năng duy trì thời tiết oi bức đến khoảng giữa tháng 4, trong khi khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên có thể phải chịu nền nhiệt cao đến cuối tháng 4, thậm chí sang đầu tháng 5.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết nắng nóng bắt đầu xuất hiện tại khu vực Tây Bắc Bộ từ ngày 3/4 với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35°C trở lên. Chỉ sau vài ngày, đến ngày 6/4, tình trạng này đã lan rộng ra hầu khắp miền Bắc.

Cùng thời điểm đó, miền Trung cũng bước vào đợt nắng nóng từ ngày 3/4 và nhanh chóng tăng cường độ. Đến ngày 4/4, nhiều nơi đã ghi nhận nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37°C trở lên. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu ghi nhận nắng nóng trên diện rộng từ ngày 5/4.

08-1775636693-nang-nong-dien-rong-tiep-tuc-keo-dai-nhieu-khu-vuc-co-the-vuot-40-do-c
Ảnh minh họa: Internet

Theo dự báo, miền Bắc có thể tiếp tục duy trì nắng nóng đến khoảng ngày 12–13/4, sau đó cường độ sẽ giảm dần. Trong giai đoạn này, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 34–37°C, riêng khu vực Tây Bắc có thể xuất hiện những điểm nóng lên tới 39–40°C.

Tại miền Trung, đợt nắng nóng được dự báo kéo dài hơn, có thể đến ngày 13–14/4. Nhiệt độ phổ biến dao động từ 36–39°C và một số nơi có thể vượt ngưỡng 40°C. Riêng Nam Bộ và Tây Nguyên được dự báo sẽ còn duy trì thời tiết nắng nóng đến cuối tháng 4, thậm chí sang đầu tháng 5, với nhiệt độ cao nhất khoảng 34–37°C. Trong thời gian này, có thể xuất hiện vài ngày nền nhiệt giảm nhẹ trước khi nắng nóng quay trở lại.

Giải thích về nguyên nhân của đợt thời tiết khắc nghiệt này, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết miền Bắc và miền Trung đang chịu tác động của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn. Hai yếu tố này khiến không khí trở nên khô và nhiệt độ tăng nhanh trong ngày, với mức phổ biến từ 36–39°C và có nơi tại miền Trung vượt 40°C.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí ổn định bao phủ, làm giảm khả năng hình thành mây. Trời ít mây khiến ánh nắng kéo dài từ sáng đến chiều, khiến nhiệt độ tăng cao liên tục.

Do chịu tác động của các yếu tố thời tiết khác nhau, đặc điểm nắng nóng giữa các vùng cũng có sự khác biệt. Ở Tây Bắc Bộ và miền Trung, nắng nóng thường khô và gay gắt hơn. Ngược lại, tại Nam Bộ, thời tiết nóng kéo dài nhưng nhiệt độ cao nhất thường dao động trong khoảng 35–37°C.

So với quy luật khí hậu trung bình nhiều năm, đợt nắng nóng năm nay xuất hiện sớm hơn ở nhiều khu vực. Tại Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng, nắng nóng bắt đầu từ ngày 30–31/3, sớm hơn khoảng một tuần so với thời điểm thường rơi vào tuần thứ hai của tháng 4.

Khu vực Đông Bắc Bộ cũng ghi nhận nắng nóng sớm bất thường. Nếu như những năm trước, nắng nóng diện rộng thường xuất hiện vào nửa cuối tháng 5 thì năm nay đã xảy ra ngay từ đầu tháng 4, sớm hơn khoảng 15–20 ngày. Tại Đông Nam Bộ, đợt nắng nóng đầu tiên của năm xuất hiện từ ngày 16–19/2, sớm hơn khoảng 10 ngày so với trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 4/2026, mức độ nắng nóng có khả năng gay gắt hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Các khu vực chịu ảnh hưởng mạnh gồm Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Nam Bộ. Nhiệt độ trung bình tháng 4 tại Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa – Huế được dự báo cao hơn từ 1,5–2,5°C so với trung bình nhiều năm, trong khi các khu vực khác cao hơn khoảng 0,5–1,5°C.

Dự báo xa hơn cho thấy từ khoảng tháng 5, nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xuất hiện thường xuyên hơn và gia tăng về cường độ. Tình trạng này có thể kéo dài đến khoảng tháng 8/2026 trước khi giảm dần vào tháng 9. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, nhìn tổng thể, nắng nóng trong năm 2026 nhiều khả năng xảy ra với tần suất dày hơn và mức độ gay gắt hơn so với năm 2025.

PN (SHTT)