Xã hội

Nắng nóng gay gắt kéo dài đến ngày 5/7

Nhiệt độ cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, phổ biến từ 37 đến 39, miền Trung lên đến 40.

Từ hôm qua, nắng nóng xảy ra diện rộng ở Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Sơn La - Hòa Bình. 

Nền nhiệt cao nhất ngày khoảng 35-38 độ, có nơi cao hơn như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Đô Lương (Nghệ An) xấp xỉ 40 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh), Đồng Hới (Quảng Bình) trên 38 độ C… 

Do ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, hôm nay 30/6, nắng nóng bao phủ Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày 35-38, có nơi trên 38. 

Tại Hà Nội, nhiệt độ ghi nhận tại Láng lúc 10h sáng là 35 độ, dự báo cao nhất ngày lên 39. Thực tế ngoài trời luôn cao hơn nhiệt độ khí tượng khoảng 3-5 độ C. Trời nóng hầm hập, người dân đổ đến bể bơi, bãi tắm sông hồ giải nhiệt. 

Nắng nóng gay gắt kéo dài đến ngày 5/7
Người dân Hà Nội đi chơi ở công viên nước để tránh nóng. Ảnh: Ngọc Thành

Miền Trung hôm nay tiếp tục là ngày nắng nóng gay gắt (từ 37 đến dưới 39 độ C), một số nơi đặc biệt gay gắt (từ 39 độ trở lên). Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11h đến 16h.  

Nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc và miền Trung có khả năng kéo dài đến ngày 5/7. Trong đợt này, nhiệt độ cao nhất ở đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39; ở Trung Bộ phổ biến 38-40.

Đây là đợt nắng nóng thứ sáu ở miền Bắc và miền Trung. Dự báo, tháng 7 vẫn là cao điểm mùa nắng nóng.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)