-
TP HCM thống nhất đưa 29 xã lên phường, nhiều nơi dân số lên tới 200.000 người -
Bộ Công an cảnh báo bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”: Voucher miễn phí, quà tặng chỉ là mồi nhử -
Vì sao doanh nghiệp rút mạnh tiền gửi, trong khi người dân ồ ạt gom vào ngân hàng? -
El Nino 2026 tăng cường độ, miền Trung đối mặt nhiều đợt nắng nóng, kịch bản thời tiết cuối năm thay đổi -
Cựu nhân viên hé lộ loạt bí mật về hợp đồng kỳ nghỉ? Mức lương và hoa hồng "khủng" nhận được? -
CSGT Hà Nội mở đường giữa giờ cao điểm, kịp đưa sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ đến bệnh viện -
Lớp học gây "bão" mùa tuyển sinh lớp 10: 33 học sinh đỗ trường chuyên, 2 em xuất sắc giành ngôi thủ khoa -
Đề xuất áp thuế khoán với hộ kinh doanh dưới 5 tỷ đồng: Cục Thuế nói gì? -
Ngân 98 sau 8 tháng tạm giam: Ngoại hình thay đổi rõ rệt, lời nhắn gửi em gái khiến nhiều người xúc động -
Danh tính người đàn ông xô ngã cháu bé rồi đấm vào mặt người mẹ, công an chính thức vào cuộc
Xã hội
28/04/2024 00:33Nắng nóng khắc nghiệt trên cả nước, hàng chục trạm đo vượt 40 độ
Chiều 27/4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 41 độ như: Yên Châu (Sơn La) 41.5 độ, Tương Dương (Nghệ An) 41.6 độ, Ba Đồn (Quảng Bình) 41.6 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 42.1 độ, Tp Huế (T.T.Huế) 41.4 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.3 độ,…độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 30-35%.
Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ cũng ghi nhận nền nhiệt ở nhiều nơi quanh ngưỡng 39 độ như: Phố Ràng (Lào Cai) 38.8 độ, Láng (Hà Nội) 39.4 độ, Phủ Lý (Hà Nam) 40.6 độ, Đồng Phú (Bình Phước) 39.2 độ…
Ngoài ra, khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Đáng chú ý, trong 37 trạm đo có nhiệt độ trên 39 độ thì có đến 23 trạm ghi nhận mức nhiệt cao trên 40 độ. Trong đó, cao nhất là Quảng Trị 42.1 độ, tất cả các điểm đo ở Quảng Bình gồm Tuyên Hóa, Đồng Hới, Ba Đồn đều trên 40 độ. 4 trạm đo của Hòa Bình cũng trên 40 độ gồm Mai Châu, Chi Nê, Lạc Sơn và TP Hòa Bình.
Thừa Thiên Huế ghi nhận 2 điểm trên 40 độ là TP Huế và Nam Đông. Tỉnh Hà Tĩnh cũng có 3 điểm trên 40 độ. Riêng tại Hà Nội, hai trạm Ba Vì và Láng đều ghi nhận nhiệt độ lần lượt là 39.2 và 39.4 độ.
Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Điều này đồng nghĩa nhiệt độ ngoài trời ở nhiều nơi có thể lên đến 44-45 độ, nắng nóng cực kỳ gay gắt.
TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, đợt nắng nóng này có thể vượt kỷ lục từng được ghi nhận ở một số trạm đo khu vực Bắc Trung Bộ. Và hôm nay chưa phải là ngày nắng nóng nhất.
Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 28-29/4, khả năng là cao điểm của nắng nóng. Nền nhiệt khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên tăng tiếp 1 độ so với hôm nay, cao nhất ở mức từ 38-41 độ, có nơi trên 41 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất từ 30-35%.
Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ từ 35-39 độ, có nơi trên 39 độ. Từ Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên duy trì mức từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (27/4-1/5) và thời tiết tương đối đặc biệt khi cả nước cùng xảy ra hiện tượng nắng nóng. Theo thống kê, 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn này.
Chủ động bảo vệ sức khỏe, phòng tránh nắng nóng khắc nghiệt
Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Để bảo vệ sức khỏe và chủ động phòng chống dịch, bệnh trong mùa nắng nóng, người dân cần hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 10-16.
Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi ra ngoài trời. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi.
Đồng thời, cần tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần uống tối thiếu 1,5 - 2 lít nước/ngày. Rèn luyện thân thể để nâng cao sức đề kháng và sức chống chịu của bản thân với điều kiện thời tiết nắng nóng...
Theo Bảo Anh (VietNamNet)
- Châu Á nhận thêm tin buồn tại World Cup 2026 (47 phút trước)
- Nắng nóng kéo dài có thể gây biến chứng nguy hiểm, bác sĩ cảnh báo 4 dấu hiệu cần đi viện ngay (49 phút trước)
- Phim zombie Hàn Quốc bất ngờ vượt mặt loạt tác phẩm Việt tại phòng vé (55 phút trước)
- Điều tra vụ đôi tình nhân đánh nhau bằng mũ bảo hiểm, cô gái tử vong (1 giờ trước)
- TP HCM thống nhất đưa 29 xã lên phường, nhiều nơi dân số lên tới 200.000 người (1 giờ trước)
- Mỹ xác nhận Iran phải rời khỏi nước này ngay sau các trận đấu tại World Cup (1 giờ trước)
- Bộ Công an cảnh báo bẫy “hợp đồng kỳ nghỉ”: Voucher miễn phí, quà tặng chỉ là mồi nhử (1 giờ trước)
- Quán bar Mỹ hết sạch bia rượu vì bị CĐV dự World Cup "càn quét" (1 giờ trước)
- Vì sao doanh nghiệp rút mạnh tiền gửi, trong khi người dân ồ ạt gom vào ngân hàng? (1 giờ trước)
- Đi ngược chiều tông chết cụ ông 80 tuổi rồi bỏ trốn (1 giờ trước)