Xã hội

Nắng nóng xuất hiện vào ngày mai

Vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh cộng thêm hiệu ứng gió phơn khô nóng nên từ mai (14/5), Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh cộng thêm hiệu ứng gió phơn khô nóng nên từ mai (14/5), Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày mai Tây Bắc Bộ mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-37 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi là 36-38 độ C, riêng vùng núi phía Tây có thể tới 39-40 độ C.
 

Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Đông Bắc Bộ bao gồm Hà Nội nắng nóng đến muộn hơn, bắt đầu từ 15/5 với nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C. Thủ phạm gây ra hiện tượng thời tiết khó chịu này là vùng áp thấp phía Tây phát triển mạnh, cộng thêm hiệu ứng gió phơn khô nóng.

Không chỉ gây nắng nóng ở đất liền, vùng áp thấp phía Tây còn như một trung tâm hút gió mạnh khiến cường độ gió trên vịnh Bắc Bộ mạnh lên cấp 5-6 (tương đương cấp gió của áp thấp nhiệt đới), sóng biển liên tục ở mức cao 1-2 m, biển động.

Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài, tuy nhiên xen kẽ giữa những ngày nắng gắt vẫn có một vài ngày dịu bớt.

Trước đó 2 ngày, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cuối mùa, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa giông diện rộng. Một số nơi mưa to tới trên 100 mm như Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhiều nơi nhiệt độ giảm mạnh 5-7 độ C, trời mát mẻ.
 
Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)