Ngành y tế đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên khoảng 75,5 tuổi, đồng thời tăng cường kiểm soát các bệnh không lây nhiễm và duy trì tỷ lệ tiêm chủng ở mức cao, qua đó bảo đảm an ninh y tế trong mọi tình huống.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng nhiệm kỳ 2026-2030 do Bộ Y tế tổ chức ngày 29/12. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế đã trải qua một giai đoạn nhiều áp lực khi vừa phải phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa đối mặt với hàng loạt khó khăn phát sinh trong bối cảnh hậu dịch. Những vấn đề nổi bật gồm thiếu thuốc, thiếu hành lang pháp lý, biến động nhân lực y tế và tác động từ các vụ việc vi phạm trong ngành.

Theo Bộ trưởng, xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là khâu đột phá trong nhiệm kỳ qua. Nhiều đạo luật quan trọng đã được trình và ban hành, tạo nền tảng pháp lý cho hoạt động khám chữa bệnh, dược, bảo hiểm y tế, phòng bệnh và dân số. Cùng với đó, hệ thống khám chữa bệnh tiếp tục phát triển theo hướng chuyên sâu, hiện đại; công tác phòng bệnh, y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu được củng cố; chuyển đổi số y tế ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, ngành y tế vẫn còn không ít tồn tại, thách thức cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Dao hong lan.jpg
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Đánh giá cao những đóng góp của ngành y tế, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò và sự cống hiến thầm lặng của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phó Thủ tướng cho rằng ngành đã vượt qua nhiều khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng, song vẫn còn những hạn chế như chênh lệch về khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, y tế cơ sở và y tế dự phòng chưa đáp ứng yêu cầu, công tác an toàn thực phẩm và quản trị bệnh viện còn bất cập, thiếu hụt nhân lực ở một số địa phương. Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm trong lĩnh vực y dược, thực phẩm và tiến độ chuyển đổi số chậm cũng gây bức xúc trong dư luận.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2025 ngành đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu do Quốc hội giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước đạt hơn 95%, số bác sĩ đạt 15 người và số giường bệnh đạt 34,5 giường trên 10.000 dân. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt khoảng 74,8 tuổi, mức độ hài lòng với dịch vụ y tế vượt 90%, cho thấy sự phục hồi rõ nét của hệ thống y tế sau giai đoạn nhiều biến động.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, ngành y tế xác định tiếp tục đổi mới toàn diện, tập trung hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực y tế cơ sở và y tế dự phòng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chủ động thuốc, vắc xin và trang thiết bị. Mục tiêu trọng tâm là nâng tuổi thọ trung bình của người dân lên 75,5 tuổi vào năm 2030, kiểm soát hiệu quả các bệnh không lây nhiễm, từng bước chấm dứt AIDS, lao, loại trừ sốt rét và hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Biên Thùy (SHTT)