-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Xã hội
11/06/2025 20:35Ngày 30/6, điều gì sẽ xảy ra với bộ máy chính quyền 34 tỉnh thành?
Thông tin trên được Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết trong phiên thảo luận tổ về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp tỉnh giai đoạn 2025, sáng 11/6.
“Việc sắp xếp lần này là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy và nhân sự”, ông Bình nhấn mạnh, đồng thời cho biết đây là bước đi lớn trong quá trình cải cách hành chính và tối ưu hóa nguồn lực quốc gia.
Theo kế hoạch, sáng 30/6, toàn bộ 34 tỉnh, thành sẽ đồng loạt công bố địa giới hành chính mới cũng như danh sách các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh và xã. Ngay hôm sau, ngày 1/7, bộ máy chính quyền mới sẽ chính thức đi vào vận hành.
Phó Thủ tướng đánh giá, chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao từ người dân và chính quyền địa phương bởi lợi ích rõ rệt: giảm cấp trung gian, bộ máy tổ chức hợp lý hơn, không gian kinh tế phát triển rộng mở và kết nối tốt hơn giữa các vùng miền.
“Ví dụ, sáp nhập TP HCM với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tạo ra tiềm lực kinh tế cực mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tương tự như Thượng Hải”, ông Bình dẫn chứng.
Liên quan đến trụ sở làm việc, Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ hệ thống hiện có, từ cấp xã đến tỉnh. Sau đó, từng địa phương sẽ chủ động đề xuất phương án sử dụng lại theo thứ tự ưu tiên: giáo dục, y tế, phúc lợi cộng đồng, dịch vụ công... Những trụ sở không còn phù hợp sẽ được quy hoạch lại hợp lý.
“Chuyển trụ sở công an hay quân đội cũ thành nhà trẻ là sai mục đích nếu không có hành lang pháp lý rõ ràng”, Phó Thủ tướng lưu ý và cho rằng cần có quy định cụ thể để tránh lãng phí tài sản công.
Về nhân sự, ông khẳng định Chính phủ sẽ quan tâm đầy đủ đến chính sách cho cán bộ nghỉ việc sau sắp xếp. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "không phải cứ đưa tiền là xong", mà cần làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ an tâm nghỉ hưu, nhường chỗ cho lớp trẻ.
Phó Thủ tướng cũng cho biết một số địa phương đã chủ động giải bài toán nhà ở, đi lại cho cán bộ sau sáp nhập. "Lâm Đồng tính toán bố trí nhà công vụ, có xe đưa đón miễn phí; Bắc Giang cũng đã sẵn sàng cho phương án tương tự", ông nêu.
Ông Bình nhấn mạnh việc chuyển giao cán bộ cần thực hiện có lộ trình, tránh gây xáo trộn. Sau sáp nhập, ngay lập tức không phải "bê nguyên đai nguyên kiện" cán bộ từ tỉnh cũ sang tỉnh mới, mà vẫn cho phép để lại một bộ phận ở lại để hướng dẫn chính quyền địa phương giải quyết câu chuyện của chính quyền xã khi ban đầu chưa thể vận hành trơn tru, giải quyết các dự án tồn đọng hay nắm bắt tình hình dân cư. Việc này Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần có lộ trình để bộ máy vận hành trơn tru.
Chia sẻ câu chuyện khi nhiều cán bộ tâm tư, Phó Thủ tướng cho rằng không thể có chính sách nào ngay lập tức thỏa mãn 100% nhu cầu, bao giờ cũng có người đồng tình, người không.
"Giờ riêng việc 2 ông thường vụ đều là trưởng ban tổ chức, để làm tiếp phải có 1 ông xuống phó, không thể có 2 ông trưởng ban tổ chức, 2 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra hay 2 giám đốc sở, nên tâm tư cán bộ bao giờ cũng bị ảnh hưởng. Nhưng tinh thần là phải hy sinh, đặt lợi ích chung lên, còn nếu để vui vẻ hết tất cả phải cả 2 ông làm giám đốc, thế mới vui", Phó Thủ tướng nói thêm.
HL (SHTT)
- Hà Nội chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, tiết kiệm (11:16)
- Thói quen ngủ rất đơn giản có thể kéo dài tuổi thọ, khoa học đã chứng minh (11:05)
- Nghẹt thở khoảnh khắc CSGT phá cửa cứu 11 người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy dữ dội ở Nghệ An (27 phút trước)
- Cầu thủ Indonesia lãnh án cấm thi đấu trọn đời vì pha phi thân đạp thẳng ngực đối phương (36 phút trước)
- Nhân chứng kể lại giây phút quân đội Venezuela gục ngã trước 20 đặc nhiệm Mỹ được trang bị "vũ khí bí mật" gây kinh hoàng (38 phút trước)
- Lý do tòa "bác" thỏa thuận triệu đô của đại gia bí ẩn, đề nghị bán cổ phần để bồi thường cho Nguyễn Văn Hậu (1 giờ trước)
- Salah tỏa sáng, Ai Cập hạ Bờ Biển Ngà vào bán kết AFCON (1 giờ trước)
- Sau tiếng nổ vang trời, 2 người phụ nữ tử vong ở Gia Lai, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa (1 giờ trước)
- Phim hợp tác Việt - Ấn có Khả Ngân đóng chính "ngã ngựa" tại phòng vé (1 giờ trước)
- Giá xăng dầu hôm nay 11/1: Thế giới bật tăng hơn 3%, trong nước tiếp tục giảm (1 giờ trước)