-
Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" -
Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong -
Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên -
Cục CSGT nói gì về loạt biển báo, vạch khoảng cách mới trên cầu Nhật Tân? -
Hố sụt ở Quảng Trị bất ngờ sâu 17,6m chỉ sau vài ngày -
U23 Việt Nam thua đậm Hàn Quốc, khoảng cách với nhóm đầu châu Á lộ rõ -
Cho con hàng tỷ đồng mua nhà, vợ chồng 56 tuổi lại bị yêu cầu nghỉ việc để trông cháu -
Hơn 1,5 triệu lượt thi trượt bằng lái xe, có người phải thi lại 18 lần -
MC Quyền Linh nói gì về mối liên hệ với công ty liên quan vụ An Cung giả? -
Cháy máy bay chở 221 khách đi Đà Nẵng: Nghi vấn do sử dụng sạc dự phòng sạc thuốc lá điện tử?
Xã hội
29/08/2025 17:28Nghỉ lễ 2/9: Nơi làm thêm nhận tiền triệu, chỗ nghỉ trọn vẹn vẫn có thưởng
Dịp nghỉ lễ làm thêm kiếm tiền triệu
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30/8 đến hết 2/9, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, thư giãn hoặc làm thêm để cải thiện thu nhập. Tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), do đặc thù sản xuất không gián đoạn, một số bộ phận kỹ thuật vẫn làm việc bình thường, đảm bảo vận hành an toàn và liên tục.
Anh Lê Văn L., kỹ sư vận hành của nhà máy, cho biết anh được phân công làm việc vào hai ngày đầu kỳ nghỉ (30 và 31/8), trong khi ngày chính lễ 2/9 vẫn được nghỉ. “Hai ngày làm thêm được tính lương 300% theo quy định, tổng cộng tôi nhận thêm hơn 4 triệu đồng. Với khoản tiền này, tôi có thể đưa vợ con đi chơi 2 ngày cuối kỳ nghỉ lễ, vừa có thêm thu nhập, vừa không bị mất quyền lợi nghỉ lễ chính,” anh chia sẻ.
Không làm thêm như anh L., nhưng anh Trần Văn N., công nhân bộ phận cơ khí tại cùng nhà máy cho biết vẫn được nhận thưởng lễ. “Năm nay, công ty thưởng 30% lương cơ bản cho người lao động. Với mức lương khoảng 20 triệu đồng/tháng, tôi nhận hơn 6 triệu đồng thưởng. Nghỉ lễ vẫn được lương nguyên, lại có thêm thưởng, cả nhà tôi đã đặt khách sạn ra Hà Nội để xem duyệt binh dịp Quốc khánh từ nửa tháng nay,” anh nói.
Trong bối cảnh nhiều người lao động gặp khó khăn do giá cả tăng cao, các khoản thưởng và thu nhập từ làm thêm như trên được xem là sự hỗ trợ thiết thực, giúp người lao động vừa cải thiện kinh tế gia đình, vừa có thêm động lực gắn bó với công việc.

Đối với khối công chức, viên chức, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương theo quy định. Tuy nhiên, do năm nay là dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn phải phân công bộ phận cán bộ, nhân viên làm việc để phục vụ các hoạt động lễ.
Chị Nguyễn Thị Ngọc., phóng viên một cơ quan truyền thông tại Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ một bộ phận cơ quan chị vẫn làm việc bình thường để đưa tin về lễ duyệt binh và các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia.
“Dù là dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi vẫn tham gia tác nghiệp như thường. Nhưng với tôi, đây là một trải nghiệm đáng nhớ, vì được trực tiếp đưa tin về sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước”, chị chia sẻ.
Chị Ngọc cho biết thêm, thời gian nghỉ lễ, chị không chỉ được hưởng lương theo quy định, mà chị còn được cơ quan thưởng thêm 2 triệu đồng. Mức thưởng tuy không thật lớn nhưng cũng là động viên tinh thần cho cống hiến của chị đối với cơ quan.
Không làm thêm, để lao động nghỉ ngơi
Nghỉ lễ 2/9 năm nay, không phải doanh nghiệp nào cũng chọn cách tăng ca, làm thêm. Ông Lê Văn Thương, Giám đốc một công ty sản xuất nhựa tại Hà Nội cho biết, năm nay công ty của ông không tổ chức làm thêm, dù đơn hàng đang vào giai đoạn nước rút.
“Người lao động đã làm việc vất vả nhiều tháng, kỳ nghỉ lễ 2/9 là dịp để họ phục hồi sức khỏe, sum vầy cùng gia đình. Sau lễ, công ty sẽ tổ chức tăng tăng ca, để kịp đơn hàng theo kế hoạch”, ông Thương cho biết.
Đi cùng với chính sách không làm thêm, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay công ty của ông Thương cũng thưởng cho mỗi lao động 1 triệu đồng và một phần quà thiết thực, thể hiện sự trân trọng từ doanh nghiệp.
Trong khi đó, tại Bắc Ninh, đại diện Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam cho biết, công ty bố trí nghỉ lễ linh hoạt theo bộ phận. Nhân viên văn phòng nghỉ 3 ngày (31/8–2/9), còn khối sản xuất nghỉ 4 ngày từ 30/8.
“Chúng tôi không tổ chức tăng ca trong dịp này, để người lao động được nghỉ trọn vẹn. Ngoài ra, công ty thưởng 100.000 đồng/người cộng vào kỳ lương tháng 9”, đại diện doanh nghiệp nói.
Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng không phải là khoản bắt buộc, mà tùy thuộc vào tình hình kinh doanh, hiệu quả công việc và quyết định của doanh nghiệp.
Tuy vậy, việc nhiều đơn vị vẫn duy trì chính sách thưởng, hoặc không tăng ca để chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, cho thấy sự linh hoạt và hướng đến tính bền vững trong quan hệ lao động.
- Hai thiếu niên chặn đường tấn công người khác chỉ vì cho rằng bị "nhìn đểu" (3 phút trước)
- Tai nạn thương tâm trên đèo Prenn: Xe máy trượt lấn làn va chạm ô tô, một du khách Ấn Độ tử vong (12 phút trước)
- Hồ Quang Hiếu và thương hiệu mỹ phẩm riêng: Rời ghế Chủ tịch chỉ sau 5 tháng, thiệt hại tài chính vẫn là ẩn số (12 phút trước)
- Tổng thống Putin lên tiếng về thông tin Nga chuẩn bị tấn công châu Âu (30 phút trước)
- Vì sao phụ nữ thường cần ngủ nhiều hơn nam giới? (36 phút trước)
- Không cần mua iPhone mới, đây là 3 cách giúp máy cũ "lột xác" (51 phút trước)
- Bắt kẻ giả danh cảnh sát cơ động chặn xe đòi tiền, gây tai nạn chết người tại Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Ô tô Nhật đồng loạt chuẩn bị đổ bộ Việt Nam cuối năm, xe hybrid ngày càng được chú ý (1 giờ trước)
- Bước sang tháng 9 Âm lịch có 2 con giáp thoát khỏi vận xui, tiền tài như nước, 1 con giáp khác phải cẩn thận (1 giờ trước)
- Để con cho ông bà chăm qua camera, tôi giật mình lo sợ thứ phải trả giá không chỉ là tiền bạc (1 giờ trước)