-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
Xã hội
22/04/2025 13:15Nghỉ lễ 30/4 và 1/5, có nơi người lao động nghỉ 7 ngày liên tiếp
Trong khi công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục, nhiều doanh nghiệp tư nhân linh hoạt bố trí nghỉ đến 7 ngày, nhưng cũng có nơi chỉ nghỉ đúng 2 ngày lễ theo quy định.
Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ lễ 30/4 và 1/5 với tổng cộng 2 ngày và hưởng nguyên lương. Đối với công chức, viên chức, năm nay được nghỉ 5 ngày liên tiếp, từ 30/4 đến hết 4/5, do thực hiện hoán đổi ngày làm việc.
Bộ Nội vụ khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân áp dụng lịch nghỉ như khối cơ quan nhà nước để tạo điều kiện cho người lao động, song không bắt buộc. Thực tế, lịch nghỉ của người lao động ngoài nhà nước phụ thuộc vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.
Doanh nghiệp linh hoạt bố trí nghỉ kéo dài
Ông Lê Văn Thắng, Giám đốc một Công ty CP thiết bị máy Xây dựng tại Hà Nội cho biết, công ty áp dụng lịch nghỉ 5 ngày theo nhà nước và tạo điều kiện cho một số nhân viên đăng ký nghỉ thêm 2 ngày, nâng tổng thời gian nghỉ lên 7 ngày liên tiếp.
“Tuy không thể cho toàn bộ nhân sự nghỉ dài ngày, nhưng công ty tạo điều kiện cho 50% nghỉ 7 ngày, 50% còn lại đi làm sau 5 ngày nghỉ để đảm bảo công việc không bị ảnh hưởng. Những ngày nghỉ thêm sẽ được làm bù sau nghỉ nghỉ lễ”, ông Thắng chia sẻ.

Tại một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử Nhật Bản ở Hà Nội, bà Lê Thị Mai, Trưởng phòng Kinh doanh công ty, cho biết năm nay, công ty cho phép khoảng 30% người lao động nghỉ 6-7 ngày tùy từng bộ phận.
“Dịp nghỉ Tết vừa qua, người lao động công ty đã phải tăng tốc sản xuất để kịp tiến độ đơn hàng cho đối tác. Do vậy, dịp lễ này công ty tạo điều kiện để họ được nghỉ ngơi dài hơn. Tuy nhiên vẫn đảm bảo bộ phận sản xuất hoạt động bình thường để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc”, bà Mai nói.
Nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện sắp xếp nghỉ dài ngày. Anh Lê Văn Quang là công nhân làm việc tại công ty sản xuất dây điện ở Bắc Ninh cho hay, anh chỉ nghỉ đúng 2 ngày 30/4 và 1/5. Thứ Sáu, thứ Bảy, anh vẫn đi làm bình thường vì dây chuyền sản xuất không thể ngừng quá lâu.
“Doanh nghiệp vẫn duy trì lịch làm việc cả tuần vì đơn hàng đang nhiều, do vậy thay vì cho nghỉ liên tiếp 5 ngày, công ty còn khuyến khích người lao động đi làm thêm cả những ngày nghỉ lễ và những ngày cuối tuần”, anh Quang nói.
Làm thêm ngày nghỉ lễ và ngày cuối tuần lương rất cao
Trao đổi với VietNamNet, một chuyên gia về lao động cho biết, lịch nghỉ 5 ngày liên tiếp chỉ áp dụng cho công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan nhà nước. Các doanh nghiệp tư nhân không bắt buộc phải theo lịch này nên có thể sắp xếp cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.
“Việc doanh nghiệp cho nghỉ 7 ngày hay 2 ngày là linh hoạt theo nhu cầu sản xuất kinh doanh, miễn sao không vi phạm luật lao động. Nhiều doanh nghiệp hiện cũng ưu tiên phúc lợi, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ dài để tái tạo sức lao động”, vị chuyên gia nói.
Đối với doanh nghiệp khuyến khích người lao động làm thêm trong dịp nghỉ lễ, phải thực hiện chính sách đãi ngộ về nghỉ bù và lương làm thêm cho người lao động theo quy định pháp luật.
Cụ thể, theo Luật Lao động năm 2019, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Trong ngày nghỉ lễ người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương.
Trong trường hợp có người lao động muốn làm việc vào những ngày được phép nghỉ lễ, họ sẽ được tính lương làm thêm dịp nghỉ lễ. Theo đó, người lao động sẽ được trả lương làm thêm ít nhất bằng 300% so với lương ngày bình thường.
Tiền lương làm thêm ban ngày bằng 300% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Tiền lương làm thêm ban đêm bằng 390% x đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.
Như vậy, nếu tính cả lương ngày nghỉ lễ, người lao động đi làm ngày 30/4 và 1/5 được trả lương như sau: Làm việc vào ban ngày, nhận ít nhất 400% lương; làm việc vào ban đêm, nhận ít nhất 490% lương.
Theo Vũ Điệp (VietNamNet)








- Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước (14:19)
- Tình cảnh đáng lo ngại của Yến Nhi (14:17)
- Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử? (14:06)
- Số phận kỳ lạ không thể lý giải của những người phát hiện ra lăng mộ Tần Thủy Hoàng (14:04)
- Vì sao hệ thống lái dễ “hỏng đầu tiên” khi ô tô lội nước, kể cả xe điện? (28 phút trước)
- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (30 phút trước)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (34 phút trước)
- Người chồng giám đốc thú nhận từng muốn ngoại tình nhưng 1 câu nói của vợ làm anh thức tỉnh (34 phút trước)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (36 phút trước)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (40 phút trước)




