Xã hội

Nghi vấn bảo vệ ngân hàng đập phá ô tô ở Thái Bình: Thông tin mới nhất từ cơ quan công an

Đại diện Công an tỉnh Thái Bình vừa thông tin ban đầu về vụ đập phá xe ô tô trước cửa trụ sở một ngân hàng ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Liên quan nghi vấn bảo vệ ngân hàng đập phá ô tô của khách ở Thái Bình , chiều 4/8, đại diện Công an tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về vụ việc.

Cụ thể, khoảng 17h30 ngày 3/8, tại khu Thị An, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà, Thái Bình), do mâu thuẫn cá nhân, anh Trần Quang Phương (SN 1981, trú tại khu Thị An) dùng tay đấm vào mặt ông Trần Văn Hồng (SN 1956, trú tại thôn Phú Vật, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) dẫn đến chảy máu.

Vụ xô xát làm ông Hồng bị thương nhẹ, xe ô tô của anh Phương bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 9,5 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Hưng Hà chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp Viện KSND huyện và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Minh Khang - Duy Nghĩa (Vtc.vn)