-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Xã hội
22/01/2015 06:21Ngỡ ngàng với đề xuất bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân thường xuyên
Mặc dù mới chỉ là đề xuất của Sở VHTT&DL Hà Nội nhưng việc bắn pháo hoa thường xuyên trên cầu Nhật Tân đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
![]() |
| Cầu Nhật Tân là điểm nhấn của Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Quang Trung |
Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội đã đưa ra ý tưởng bắn pháo hoa thường xuyên ở đây để cho người dân đến thưởng thức và đề xuất UBND thành phố tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cá nhân đầu tư kinh phí. Theo đó, nguồn kinh phí bắn pháo hoa 100% từ xã hội hóa.
“Cầu Nhật Tân là một cây cầu rất đẹp vừa mới được khánh thành. Sở nhận được nhiều đề nghị của cá nhân, doanh nghiệp muốn đầu tư bắn pháo hoa trên cầu. Từ đó, Sở đề xuất với thành phố lấy cầu Nhật Tân làm địa điểm bắn pháo hoa thường xuyên, không nhất thiết là cứ vào dịp lễ tết và theo hình thức xã hội hóa để phục vụ nhân dân, cũng như giải quyết nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp”, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội cho biết.
Cũng theo ông Động, các đơn vị muốn bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân ngoài việc đáp ứng yêu cầu về kinh phí, còn phải đảm bảo về kỹ thuật, nghệ thuật và đặc biệt là an toàn.
![]() |
| Nhiều người cho rằng bản thân cầu Nhật Tân đã quá đẹp, không nhất thiết trở thành điểm bắn pháo hoa thường xuyên. Ảnh: Quang Trung |
Ông Nguyễn Thái Sơn (Tây Hồ, Hà Nội) cho rằng, bản thân cầu Nhật Tân đã quá đẹp với kiến trúc và hệ thống đèn chiếu sáng làm cây cầu lung linh, huyền ảo khi về đêm. Việc bắn pháo hoa ở cầu vốn không cần thiết, bắn thường xuyên lại càng không nên.
“Bắn pháo hoa trong những ngày lễ lớn như Tết Nguyên đán, Quốc khánh, 30/4, 10/10… đã là quá đủ, vì nguồn kinh phí dành cho việc này không hề nhỏ. Vẫn biết đó là nhu cầu phục vụ người dân, muốn mang lại điểm nhấn cho mỹ quan đô thị, nhưng xã hội còn quá nhiều vấn đề phải bận tâm: người nghèo, vô gia cư, trẻ em thiếu ăn - thiếu mặc... Nguồn vốn xã hội hoá thì nên xem cái gì cần thiết nhất - có lợi cho dân nhất thì làm. Nếu chi một khoản tiền lớn để bắn pháo hoa thường xuyên thì thật lãng phí”, ông Sơn cho nói.
Đồng quan điểm của ông Sơn, ông Nguyễn Quốc Hùng (Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) cũng cho rằng: “Còn rất nhiều việc thiết thực cần phải thực hiện trước khi dùng tiền để mua vui. Hơn thế nữa, cầu dùng để đi, chứ không phải là nơi để bắn pháo hoa. Chúng ta đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào việc xây cầu phục vụ giao thông. Nếu bắn pháo hoa thường xuyên, mỗi lần bắn sẽ là một lần gây cản trở đi lại khi cấm đường. Hoặc nếu không cấm đường mà để người dân đổ lên cầu chiêm ngưỡng pháo hoa thì sẽ ùn tắc nghiêm trọng”.
![]() |
| Ngay cả những dịp lễ tết, việc bắn pháo hoa cũng cần cân nhắc ở mức độ nhất định. Ảnh: Quang Trung |
Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Văn nghệ - Ban Tuyên giáo Trung ương, thông thường, những ngày lễ tết, Quốc khánh, những dịp trọng thể, bắn pháo hoa để phục vụ nhân dân là hợp lý. Tuy nhiên, không nên lúc nào cũng bắn pháo hoa trên cầu Nhật Tân.
“Cái chúng ta đang cần là một không gian công cộng mang màu sắc văn hóa cho người dân Thủ đô. Đó mới là điều đáng phải quan tâm. Trong khi xung quanh Hà Nội, bao nhiêu nơi chưa đẹp mắt. Việc bắn pháo hoa chỉ giúp thỏa mãn về thị giác, chỉ để nhìn cho vui mắt thôi”, họa sĩ Lương Xuân Đoàn bày tỏ.
Họa sĩ Đỗ Đức nêu ý kiến: “Tôi không phản đối việc bắn pháo hoa để cho vui ở nơi công cộng, nhưng đặt trong tình hình đất nước hiện nay, tôi không ủng hộ. Những người quan tâm đến các vấn đề thời sự của đất nước, hẳn ai cũng hiểu nền kinh tế của chúng ta còn nhiều khó khăn. Ở những vùng nông thôn, đời sống người dân còn thiếu thốn, nhiều hoàn cảnh khó khăn đang bộc lộ ra hàng ngày. Tôi không nghĩ dùng tiền bắn pháo hoa chia cho người nghèo. Nhưng những đồng tiền đó sử dụng vào việc gì đó hữu ích hơn, tăng cường đời sống của người dân thì tốt hơn”.
Theo họa sĩ Đỗ Đức, ngay cả những dịp lễ tết, việc bắn pháo hoa cũng cần cân nhắc ở mức độ nhất định chứ không phải cứ có tiền là thỏa mãn thú vui.
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (57 phút trước)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (1 giờ trước)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (1 giờ trước)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (1 giờ trước)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (1 giờ trước)
- Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đứt mạch bất bại, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trận lịch sử tại giải châu Á (3 giờ trước)
- Khẩn trương làm rõ vụ nam thanh niên bị hai người đàn ông dùng điếu cày đánh tới tấp (3 giờ trước)
- Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 (4 giờ trước)
- Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân (4 giờ trước)


