-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Xã hội
20/09/2024 10:34Ngồi chơi ở sân chung cư, bé gái Hà Nội bị vật cứng rơi trúng đầu, lõm sọ não nghiêm trọng
Khi đó bé Đ.H.A (8 tuổi) cùng nhóm bạn đang chơi ở sân chung cư thì bất ngờ một vật cứng (giống với bát đĩa sứ) từ căn hộ trên cao rơi trúng đầu. Cháu bé sau đó bị chảy nhiều máu ở vùng đầu và có dấu hiệu hoảng loạn.
Anh Đặng Xuân Trịnh chia sẻ: "Tình hình sức khỏe của con gái tôi vẫn chưa được bình phục. Tâm lý thì hoảng loạn”.
“Lúc đó tôi thật sự hốt hoảng. Chân tay bủn rủn bởi nhìn thấy con đầu đầy máu. Lúc đó tôi chỉ biết bế con đi cấp cứu”.

Sau khi bị thương khoảng 4 ngày, bé Đ.H.A có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, anh Trịnh đã cho con đi khám. Kết quả cho thấy bé đã bị lõm hộp sọ khoảng 7 mm.
Bố bé gái cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiên có các đồ vật từ căn hộ cao rơi xuống đất. “Nhiều khi là cái thớt, dao chặt thịt, kéo hay các vật như bỉm, sữa…”, anh Đặng Xuân Trịnh cho biết.
Đại diện chung cư Gelexia Riverside Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận sự việc trên xảy ra ngày 13/9 vừa qua. Hiện tại đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý vấn đề này và xây dựng các biện pháp để đảm bảo an toàn cho cư dân.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn luật sư TP.Hà Nội, ném đồ từ tầng cao chung cư là hành vi nghiêm cấm trong việc sử dụng nhà chung cư theo quy định tại khoản 3 Điều 2 phụ lục 1 Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.
Người thực hiện hành vi làm rơi đồ từ nhà chung cư cao tầng xuống đất mà có tính chất "cố tình" ném chất thải, chất bẩn vào người khác thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Người thực hiện hành vi có thể bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng.
Nếu cố tình ném/vứt đồ vật từ ban công/cửa sổ xuống đất mà làm tổn hại sức khỏe cho người khác từ 11% trở lên thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Trường hợp vô tình làm rơi đồ vật mà gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% thì cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 138 Bộ luật Hình sự 2015 về "Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác".
Trong trường hợp xấu hơn là làm chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc "Tội vô ý làm chết người" Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015, và việc truy cứu theo tội danh nào còn phải tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi đó và đặc biệt theo ý thức chủ quan của người ném đồ.
Ngoài ra, người thực hiện hành vi này còn có trách nhiệm, nghĩa vụ bồi thường toàn bộ các thiệt hại do hành vi của mình gây ra theo các quy định của Bộ luật dân sự nếu làm ảnh hưởng đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác.
Theo Khan (Nguoiduatin.vn)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




