-
Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập -
Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng -
Bão số 4 mạnh lên cấp 9, nhiều sông miền Bắc có thể vượt đỉnh lũ năm 2025 -
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc
Xã hội
27/05/2023 15:29Ngược xuôi tìm lớp hoạt động hè cho con
Lo tính an toàn các khóa học
Nếu trường công lập cho học sinh tựu trường vào tháng 9, trường ngoài công lập tựu trường sớm hơn 1 tháng thì học sinh các cấp có ít nhất 2 tháng và nhiều nhất 3 tháng để nghỉ hè. Chị Lê Ngọc Mai ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, cách đây 1 tháng đã tìm hiểu các khoá học hè, trải nghiệm cho 2 con lớp 1 và lớp 5 nhưng đến nay vẫn chưa chốt được lớp nào.
Cũng như chị Mai, gia đình anh Nguyễn Văn Dương ở quận Hoàng Mai, Hà Nội đang đau đầu chưa biết phải xoay xở thế nào để vừa trông con vừa làm việc. Những năm trước, dịp hè anh gửi con về quê chơi với ông bà. Ở quê có không gian rộng rãi, con vừa được chơi cũng là dịp gắn kết tình cảm gia đình. Tuy nhiên, từ hè năm ngoái, anh phát hiện con trai lớn học lớp 7 về quê không chịu tham gia hoạt động vui chơi cùng các em mà chỉ “ôm” ti vi và điện thoại để chơi điện tử.
“Ông bà chiều, không nỡ mắng nên sau kỳ nghỉ hè kéo dài gần 3 tháng, con nghiện chơi điện tử lúc nào không hay. Vào năm học mới, con đóng cửa phòng riêng lén lút chơi điện tử đến 2 - 3 giờ sáng. Trong năm học vừa rồi, bố mẹ đã phải “chiến đấu” đủ cách như: cắt wifi, giấu máy tính, cất sạc, thậm chí tịch thu điện thoại… để cai nghiện game cho con”, anh Dương nói.
Năm nay anh dự định chốt chương trình “Học kỳ quân đội” kéo dài 10 ngày có mức phí hơn 6 triệu đồng. “Dù vậy, khoá học cũng chỉ kéo dài 10 ngày trong khi các con có hơn 2 tháng nghỉ hè, bố mẹ chưa biết phải tính toán thế nào. Nếu để 2 anh em ở nhà trông nhau tôi lo con lén chơi điện tử nhưng đăng ký thêm các lớp học văn hoá lại không sắp xếp được công việc để đưa đón”, anh Dương chia sẻ.
Trên các diễn đàn, một số phụ huynh cho biết, họ đăng ký các lớp học thêm một số môn văn hoá để phủ kín lịch các ngày trong tuần. Thậm chí có phụ huynh tự lập nhóm và mời thầy cô giáo về nhà dạy theo lịch của mình.
Nở rộ nhiều khóa học hè
Thời điểm này, nhiều đơn vị chào mời khoá học hè từ tăng cường kỹ năng sống, trải nghiệm cuộc sống vùng nông thôn đến các khoá trại hè ở nước ngoài. Mỗi chương trình lại có nội dung, mức phí tham gia khác nhau, từ 3 triệu đồng, 5 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều phụ huynh cho biết, có những chương trình ấn tượng nhưng mức phí vượt quá khả năng của gia đình. Có đơn vị quảng cáo tổ chức trại hè bán trú cho trẻ từ 3-6 tuổi, có cả nội dung cắm trại qua đêm... với mức phí gần 20 triệu đồng.
Có những chương trình kéo dài 3 tuần, hướng đến đối tượng học sinh THCS - THPT bướng, nghịch, cứng đầu, nổi loạn, khó kiềm chế cảm xúc… Chương trình gồm các buổi học rèn luyện quản lý cảm xúc, gắn kết tình yêu gia đình, tự lập trong suy nghĩ; học các kỹ năng tự vệ, phòng chống xâm hại, đối phó kẻ bắt nạt; tập viết thư gửi bản thân và gia đình…
Bà Võ Thị Thanh Diệp, Phó Giám đốc phụ trách Cung Thiếu nhi Hà Nội, cho biết, đơn vị có hơn 50 bộ môn khác nhau để phụ huynh lựa chọn cho con tham gia. Do cơ sở vật chất được Nhà nước đầu tư, chi phí các hoạt động thấp, đội ngũ giáo viên chất lượng nên những năm trước đây thường rơi vào tình trạng quá tải. Hè năm 2022, đơn vị đáp ứng được 5.000 lượt học sinh tham gia. Năm nay, đơn vị thiết kế thêm một số CLB, chương trình mới, trong đó có cả CLB bán trú nên dự kiến đón lượng học sinh lớn hơn.
PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục, ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội), lưu ý phụ huynh, khi lựa chọn các khoá học, chương trình trải nghiệm hè cho con, cần quan tâm đến chương trình học, trải nghiệm được thiết kế có phù hợp lứa tuổi hay không, có nhằm hướng đến mục tiêu giáo dục nào hay không, chứ không nên đơn giản là “đẩy” con đi tham gia cho hết thời gian nghỉ…
Theo Hà Linh (Tiền Phong)
- Nước sông Cầu dâng vượt báo động 2, người dân Thái Nguyên xuyên đêm đưa ô tô lên cầu tránh ngập (08:44)
- Bắt gọn nhóm 5 đối tượng manh động chặn đường, dùng dao chém người cướp xe máy trong đêm (08:18)
- Sự thật phía sau lời đồn NSND Công Lý "ở nhà để vợ nuôi": Bà xã kém 15 tuổi chính thức lên tiếng (08:18)
- Không cần uống gì để “thải độc”: 3 thói quen buổi sáng gan sẽ thích (08:14)
- Báo động khủng hoảng học thuật tại Mỹ: Hàng nghìn giáo sư bức xúc vì sinh viên đại học không giải nổi Toán cấp 2 (08:13)
- Bắt khẩn cấp sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc nói dối để khép hồ sơ hai vụ mất tích, một nạn nhân đã tử vong (08:08)
- Đang trong diện kiểm soát đặc biệt, SCB bất ngờ tăng lãi suất tiền gửi lên 8,7% (08:07)
- Một tân Hoa hậu 2026 gây chú ý với chiều cao 1,73 m và gia thế đáng nể (51 phút trước)
- Nga rút đại sứ khỏi Anh, quan hệ song phương tiếp tục căng thẳng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 24/8: Bão số 4 còn trên Vịnh Bắc Bộ, nhiều nơi tiếp tục mưa lớn (1 giờ trước)