-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Xã hội
01/09/2025 15:54Người dân nhận quà 100.000 đồng ở nơi thường trú hay tạm trú?

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, bên cạnh chính sách tặng quà người có công với cách mạng, Đảng và Nhà nước đã quyết định tặng quà bằng tiền mặt trị giá 100.000 đồng đến toàn dân như một lời tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày lễ lớn.
Thông tin này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, nhưng nhiều người vẫn còn thắc mắc liệu phần quà được trao tại nơi người dân đăng ký hộ khẩu thường trú hay nơi đăng ký tạm trú.
Theo hướng dẫn từ các cơ quan chức năng, người dân có thể nhận tại cả nơi đăng ký thường trú, hoặc tạm trú hoặc nơi đang cư trú thực tế, tùy theo điểm cấp phát được Ủy ban nhân dân xã, phường tổ chức. Hình thức trao quà được triển khai linh hoạt với mục tiêu bảo đảm mọi công dân đều được thụ hưởng chính sách.
Cụ thể, người dân có thể nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại các điểm chi trả do UBND cấp xã/phường bố trí hoặc nhận qua chuyển khoản vào tài khoản an sinh xã hội (ASXH) được tích hợp trên ứng dụng VNeID, nếu đã đăng ký và liên kết tài khoản ngân hàng hợp lệ.
Trong trường hợp lựa chọn nhận tiền mặt, công dân chỉ cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để xác minh thông tin. Điều này cũng áp dụng đối với những người chưa kịp đăng ký thường trú hay tạm trú, bởi các địa phương sẽ sắp xếp điểm phát quà tại nơi cư trú thực tế, đảm bảo không ai bị bỏ sót.
Về thời gian, việc phát quà sẽ được thực hiện từ trước ngày 2/9 và hoàn tất trước dịp nghỉ lễ. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng, người dân vẫn có thể nhận bổ sung sau thời gian này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.
Quà tặng sẽ được phát theo nhân khẩu, nghĩa là mỗi người dân đều được nhận riêng, không gộp theo hộ gia đình. Tuy nhiên, việc phát có thể được tổ chức thông qua đại diện hộ để tiết kiệm thời gian. Trong trường hợp đó, chủ hộ cần mang theo giấy tờ chứng minh nhân thân và danh sách nhân khẩu để nhận thay.
Như vậy, dù bạn đang ở quê nhà, tại nơi đăng ký tạm trú hay đang cư trú thực tế tại một địa phương khác, đều có thể nhận được phần quà mừng Quốc khánh 2/9. Người dân chỉ cần theo dõi thông báo từ UBND xã, phường nơi mình đang ở để nắm lịch chi trả cụ thể, đồng thời chuẩn bị giấy tờ tùy thân cần thiết để việc nhận quà diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
Ngoài hình thức phát tiền mặt truyền thống, việc tích hợp chi trả qua VNeID cũng được xem là bước tiến đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi số của hệ thống an sinh xã hội.
Người dân có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID sẽ nhận thông báo tự động khi khoản tiền được chuyển về, đảm bảo nhanh chóng, minh bạch. Điều này đặc biệt thuận tiện cho người dân trẻ tuổi, lao động văn phòng, những người không thường xuyên có mặt tại địa phương.
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (14 phút trước)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (34 phút trước)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (58 phút trước)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (1 giờ trước)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (1 giờ trước)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (1 giờ trước)
- “Quỷ nhập tràng 2” gây tranh cãi nhưng vẫn thắng lớn ngoài phòng vé, lý do là gì? (1 giờ trước)
- Tranh cãi án phạt của Malaysia: AFC vẫn chưa đủ mạnh tay? (2 giờ trước)
- Iran chỉ đích danh thủ phạm gây khủng hoảng eo biển Hormuz, hé lộ sự thật Lãnh tụ tối cao ở Nga (2 giờ trước)