-
Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? -
Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng -
Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa -
Chặn hàng trăm ngàn giao dịch đáng ngờ, bảo vệ hơn 2.300 tỉ đồng -
Ngày nào cũng uống cà phê sữa: Cơ thể sẽ thay đổi ra sao? -
Tiết kiệm "nóng" trở lại: Lãi suất gần 7%/năm xuất hiện, ngân hàng tặng vàng hút khách! -
Giá rau xanh tăng "phi mã", nhiều bà nội trợ chỉ dám mua... nửa mớ rau muống! -
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt
Xã hội
08/07/2024 03:45Người đàn ông 64 tuổi tổn thương tim, gan nặng: BS chỉ ra 'thủ phạm' thường gặp trong ngày nắng nóng
"Thủ phạm" khiến người đàn ông 64 tuổi bị tổn thương tim, gan nặng
Ngày 4/7 vừa qua, Bệnh viện Tùng Giang trực thuộc Trường Y, Đại học Giao thông Thượng Hải, Trung Quốc đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân nam, 64 tuổi.
Bệnh nhân tên Hoàng Văn, làm công nhân quét dọn ngoài trời, thường làm việc ở khu vực chợ. Khoảng 4 giờ chiều ngày 4/7, người đàn ông bất ngờ ngã xuống đất khi đang làm việc. Những người xung quanh đã nhanh chóng gọi cấp cứu. Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện Tùng Giang, Thượng Hải điều trị.
Khi nhập viện, bệnh nhân bị hôn mê, nhiệt độ cơ thể lên tới 40,9°C. Các xét nghiệm cho thấy tim và gan của người đàn ông bị tổn thương nặng, có tình trạng rối loạn đông máu. Bệnh nhân được chẩn đoán bị sốc nhiệt nặng, tình trạng nguy kịch.
Các bác sĩ ngay lập tức tiến hành cấp cứu để hạ thân nhiệt cho bệnh nhân. Sau một giờ điều trị tích cực, nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân Hoàng đã giảm về nhiệt độ bình thường, khoảng 37°C.
Bệnh nhân được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục điều trị. Sau một đêm điều trị, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Bác sĩ Vương Học Mẫn, Trưởng khoa cấp cứu của Bệnh viện Tùng Giang trực thuộc Trường Y Đại học Giao thông Thượng Hải cho biết vào những ngày nắng nóng oi bức, tập luyện hay làm việc nặng dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt kéo dài kèm theo không uống đủ nước có thể tăng nguy cơ bị sốc nhiệt.
Với trường hợp của bệnh nhân trên, rất có thể bệnh nhân đã làm việc không ngừng nghỉ trong khoảng thời gian dài, dưới điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nên mới gây ra tình trạng sốc nhiệt, bác sĩ Vương Học Mẫn cho biết.
Theo bác sĩ, sốc nhiệt có thể xảy ra với bất cứ ai. Tuy nhiên, nhóm đối tượng có nguy cơ cao gặp tình trạng sốc nhiệt thường là trẻ nhỏ, người cao tuổi, những người bị thừa cân, béo phì, người mắc bệnh mạn tính hoặc người thường xuyên phải làm việc dưới thời tiết nắng nóng.
Dấu hiệu nhận biết tình trạng sốc nhiệt
Sốc nhiệt có thể gây ra một số triệu chứng điển hình như:
- Nhiệt độ cơ thể cao, từ 40°C trở lên;
- Trạng thái tinh thần hoặc hành vi bị thay đổi: Người bệnh có thể gặp tình trạng lú lẫn, kích động, nói lắp, mê sảng, co giật và hôn mê;
- Buồn nôn và nôn;
- Da ửng đỏ hoặc tái nhợt;
- Thở nhanh và nông;
- Nhịp tim nhanh;
- Đau đầu;
- Đau bụng;
- Chuột rút cơ bắp.
Bác sĩ Vương Học Mẫn cảnh báo sốc nhiệt có thể gây tổn thương đa cơ quan hoặc suy nội tạng, thậm chí tử vong nếu người bệnh không được cấp cứu kịp thời. Do đó, khi nhận thấy cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường, đặc biệt là trong những ngày trời nắng nóng gay gắt, mọi người cần đến bệnh viện để kiểm tra kịp thời.
Phòng ngừa sốc nhiệt
Để phòng ngừa sốc nhiệt, chuyên gia đưa ra một số lưu ý như sau:
- Mọi người nên theo dõi dự báo thời tiết và hạn chế ra ngoài hoặc làm việc vào những khung giờ nóng nhất trong ngày.
- Những người làm việc ngoài trời, dưới thời tiết nắng nóng cần hạn chế làm việc liên tục, thỉnh thoảng nên vào chỗ râm mát để tránh nắng và bổ sung nước kịp thời cho cơ thể.
- Khi phải làm việc ngoài hoặc di chuyển ở bên ngoài trời nắng nóng, mọi người cần thoa kem chống nắng, đội mũ rộng vành, mặc quần áo sáng màu, rộng rãi.
- Tăng cường bổ sung nước hoặc các thực phẩm giàu nước như trái cây, nước ép rau củ,... cho cơ thể.
Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)
- Từ vụ bị phạt 200 triệu đồng vì đăng thông tin gây nhầm lẫn, SJC đã nói gì và hành động những gì? (52 phút trước)
- Cựu Thủ tướng Thaksin bị tòa án tối cao yêu cầu nộp khoản thuế khổng lồ hơn 500 triệu USD (54 phút trước)
- Ông Phan Thiên Định được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (57 phút trước)
- Robot AI trong Cách Em 1 Milimet chiếm sóng, gây sốt hơn cả nam nữ chính (1 giờ trước)
- Tiền vệ tuyển Việt Nam bật khóc khi nhận dây chuyền kim cương khắc số áo từ mẹ vợ trong ngày cưới (1 giờ trước)
- VinFast VF 3 - Dễ mua, dễ lái, ‘chân ái’ cho người mua ô tô lần đầu (1 giờ trước)
- Hà Nội triển khai thí điểm giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới (1 giờ trước)
- Động thái của chủ thương hiệu trước tranh cãi chiếc áo dài 6 triệu động không xứng đáng (1 giờ trước)
- Hé lộ thông tin gây ngỡ ngàng về công ty Trung Quốc đứng sau sản xuất mỹ phẩm của hệ thống Mailisa (1 giờ trước)
- Á hậu Hương Ly ấn định ngày cưới, tổ chức hôn lễ tại Hà Nội cùng chồng doanh nhân (1 giờ trước)