-
Hà Nội công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI -
Cú sốc năng lượng tại nước láng giềng của Việt Nam: Giá xăng chạm ngưỡng 47.000 đồng/lít -
Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh -
Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc -
Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" -
Bất ngờ lý do học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột: Bị ảnh hưởng từ truyện Conan -
Người đàn ông đánh rơi 50 triệu đồng khi đi mua phế liệu, công an kêu gọi người dân trả lại tiền -
CSGT hóa trang tuần tra cao tốc: Hàng trăm tài xế vi phạm bị ghi hình xử lý -
Bị phản bội nhiều lần, người vợ chọn ngoại tình để "trả đũa": Câu chuyện khiến dư luận tranh cãi dữ dội -
Bi kịch "hậu nghỉ hưu": Nhà tan cửa nát vì mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống con cái
Xã hội
21/09/2018 13:25Người dân Thủ Thiêm 'hóng' thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ
Mong hành động “sửa sai” cụ thể
Chị Nguyễn Thị Hà, ngụ ở khu phố 1 phường Bình An, cho rằng người dân Thủ Thiêm nói chung và người dân khu phố 1 phường Bình An khi đọc thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ đều có tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Người dân mừng vì sau gần 20 năm mang đơn đi khiếu kiện nay mới có kết luận. Tia hy vọng lớn hơn là 4,3ha của khu phố 1 phường Bình An nằm ngoài ranh giới quy hoạch, tuy nhiên vẫn còn băn khoăn về một số vấn đề chưa thật sự rõ ràng, chưa giải tỏa hết được nỗi lòng của dân.
Tương tự, bà Trịnh Thị Kim Cúc ở nhà số A8/b đường Lương Định Của (khu phố 6, phường An Khánh, quận 2) cho biết người dân sẵn sàng ủng hộ những quyết định chỉnh trang đô thị, đưa thành phố phát triển hơn nếu quyết sách đó hợp lòng dân. Nhưng nếu quyết sách gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thì lãnh đạo thành phố cần xem lại.
Cụ thể qua kết luận của Thanh tra Chính phủ lần này cũng chỉ ra rõ phần diện tích 4,3 ha không có trong quy hoạch Khu dô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt. Việc TP. Hồ Chí Minh đã tự bổ sung 4,3ha đất của người dân ngoài quy hoạch là sai, do đó TP Hồ Chí Minh cần có những hành động cụ thể để “sửa sai” và trả lại sự công bằng cho những hộ dân ngoài ranh quy hoạch đã đi khiếu kiện gần 20 năm qua.
Trong khi đó, theo bà Lê Thị Nga ở số B9/8 khu phố 1 phường Bình An, bao nhiêu năm sống trong khổ sở, giờ người dân Thủ Thiêm chỉ mong lãnh đạo Thành phố quyết định nhanh gọn, đúng chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước. Nếu hợp tình, hợp lý thì người dân sẽ chấp hành nghiêm.
“Điều mà bà con Thủ Thiêm mong chờ là phương án giải quyết, bồi thường cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân đối với những sai phạm này và sự nghiêm minh trong việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, xử lý những cá nhân, tổ chức đã làm sai. Quan trọng nhất chính là việc bồi thường thiệt hại cho người dân sẽ như thế nào để họ ổn định cuộc sống mà gần 2 thập kỷ qua phải sống trong cảnh khốn khổ”, bà Nga cho biết thêm.
Ưu tiên ổn định đời sống người dân
Nói về việc thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, đại diện văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh cũng đã khẩn trương chỉ đạo, thành lập tổ công tác giải quyết khiếu nại liên quan công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Tổ công tác này sẽ giải quyết từng khiếu nại theo mốc thời gian cụ thể từ 1 - 4 tháng tính từ thời điểm Thanh tra Chính Phủ có kết luận. Mặt khác, thành phố sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan những thiếu sót, sai phạm trong quãng thời gian dài triển khai quy hoạch từ năm 1998 đến nay; tập trung giải quyết khiếu nại của khoảng 100 hộ dân còn lại trong số gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi di dời, giải tỏa, tái định cư.
“Trong các công việc được thực hiện sau kết luận của Thanh tra, Thành phố sẽ ưu tiên số một hiện nay là ổn định cuộc sống những người dân Thủ Thiêm còn lại trong diện di dời, giải tỏa, tái định cư, nhằm ổn định tình hình chung; tiếp tục mời gọi, thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển Thủ Thiêm trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ hiện đại tầm cỡ khu vực như mục tiêu ban đầu đã đề ra”, vị đại diện này cho biết thêm.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, cũng chia sẻ trong một lần đi tiếp xúc cử tri quận 2 hồi đầu năm: "Tận mắt chứng kiến người dân sinh sống trong khu vực bị giải tỏa để xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, khó ai có thể ngờ rằng, ở một đô thị hiện đại vẫn còn có những ngôi nhà, mà đúng hơn là cái chòi. Những túp lều ấy mọc lên ngay chính nền nhà của họ sau khi đoàn cưỡng chế đi qua. Do đó, sắp tới lãnh đạo thành phố sẽ quyết tâm hơn nữa để cùng tháo gỡ khúc mắc của người dân, để người dân được hưởng lợi chính đáng từ dự án này".
Chiều ngày 7/9/2018, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Theo đó, kết luận này xác định 4,3 ha thuộc khu phố 1 phường Bình An (quận 2), nằm ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư với phần diện tích 4,3ha này là chưa đủ cơ sở pháp lý.
Về khu tái định cư 160 ha, Thanh tra Chính phủ cho rằng, UBND TP Hồ Chí Minh đã vi phạm các quy định của pháp luật trong việc lập, trình, phê duyệt quy hoạch và thu hồi đất… hậu quả là không đủ đất để bố trí tái định cư theo quy hoạch, dẫn đến việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm bị đình trệ do khiếu kiện kéo dài.
Theo Hoàng Tuyết- Mạnh Linh (Báo Tin Tức)
- Ông Trump cam kết kiềm chế giá dầu giữa biến động Trung Đông (1 giờ trước)
- Mỹ chính thức phê duyệt đúc đồng xu vàng 24 karat in hình Tổng thống Donald Trump (1 giờ trước)
- "Phù thủy" cơ khí Cuba và chiếc ô tô chạy bằng than củi giữa cơn khát nhiên liệu (1 giờ trước)
- Phim của Trường Giang chính thức rời rạp với doanh thu hơn 110 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới giải đáp câu hỏi về căn bệnh đã "đến mùa", gần 3.000 trẻ em mắc (1 giờ trước)
- Toyota chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ C Hybrid mới giá 840 triệu đồng: Rẻ hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V (1 giờ trước)
- Tuyển sinh quân đội năm 2026: Tăng mạnh chỉ tiêu và những quy định khắt khe về thị lực (1 giờ trước)
- Cú sốc năng lượng tại nước láng giềng của Việt Nam: Giá xăng chạm ngưỡng 47.000 đồng/lít (1 giờ trước)
- Hà Nội công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI (1 giờ trước)
- Thực hư tin đồn ca sĩ MIN "khai gian" nhiều tuổi (1 giờ trước)