Xã hội

Người lớn mâu thuẫn, bé gái hơn 2 tuổi bị xịt hơi cay vào mắt

Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Nguyễn Văn B. đã xịt hơi cay về phía vợ chồng anh H. nhưng lại xịt trúng vào mắt bé gái hơn 2 tuổi.

Sáng ngày 7/3, ông Cù Văn Hân, Chủ tịch UBND thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xác nhận với báo chí vụ việc một bé gái hơn 2 tuổi, con anh Vũ Xuân H. (ngụ trên địa bàn) bị người lớn xịt hơi cay trúng mắt khi người này tới gia đình giải quyết mâu thuẫn với anh H..

"Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thị trấn Hà Trung đã vào cuộc xác minh và đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Hà Trung xử lý theo thẩm quyền”, ông Hân thông tin.

Người lớn mâu thuẫn, bé gái hơn 2 tuổi bị xịt hơi cay vào mắt
Bé gái hơn 2 tuổi bị xịt hơi cay vào mắt

Phản ánh trên báo Công Lý, anh Vũ Xuân H. (SN 1977, ở thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) cho biết, vào khoảng 20h ngày 17/12/2022, trong lúc gia đình anh đang ăn cơm thì anh Nguyễn Văn B. (SN 1977, trú tại tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung) đến tận nhà anh rồi chửi bới, lăng mạ anh.

Nguyên nhân xuất phát từ việc đường ống nước anh H. nhận sửa trước đó cho anh B. bị hỏng, rò rỉ nước. 

Anh H. có nói anh B. về khóa van nước lại rồi anh sẽ tới sửa sau. Tuy nhiên, anh B. không đồng ý và yêu cầu anh H. phải sửa ngay trong đêm nên giữa hai bên xảy ra xô xát.

Anh B. bất ngờ lấy trong túi áo ra một bình xịt hơi cay xịt về phía vợ chồng anh H. Thời điểm này, vợ anh H. đang bế con gái (hơn 2 tuổi) nên cháu bé đã bị hơi cay xịt thẳng vào mắt. Sau đó, anh B. lên xe ôtô bỏ đi.

Cháu bé ngay sau đó được gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị. Hồ sơ bệnh án thể hiện bé A. bị bỏng tại mi mắt và vùng quanh nhãn cầu, viêm mũi họng cấp... do hóa chất. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định nhưng vùng mắt vẫn bị viêm kết giác mạc, phải điều trị thuốc.

'Mặc dù sự việc diễn ra đã 3 tháng, thế nhưng đến thời điểm này gia đình anh B. chưa một lần đến hỏi thăm hay động viên cháu và kết quả xử lý từ cơ quan chức năng. Gia đình mong cơ quan công an sớm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định'- anh H. nói.

Liên quan tới vụ việc, một lãnh đạo Công an huyện Hà Trung cho biết đơn vị này đã thụ lý vụ việc và đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.