-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
07/12/2019 16:00Người nổi tiếng giả đối tượng 'ăn xin mặt đen': Tiềm ẩn nguy hại khó lường
Thông tin về những nhóm đối tượng mặt đen “cầm đầu gà, xúc xích” đi xin tiền khắp nơi với thái độ hung hãn được chia sẻ đang khiến mọi người hoang mang. Thậm chí, không ít dân mạng lên tiếng kêu gọi mọi người truy lùng tung tích của nhóm người trên, và đề nghị mọi người thông báo cho công an khi thấy họ xuất hiện.
Trong khi mọi người vẫn đang sợ hãi, lo lắng, thì liên tiếp trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh một số thanh niên vô tư bắt chước, giả thành đối tượng mặt đen với mục đích câu like, gây sự chú ý khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ. Thậm chí, ngay cả người nổi tiếng trong giới showbiz cũng hóa trang thành nhân vật kỳ quái này để đùa vui gây nhiều tranh cãi. Không ít ý kiến cho rằng đây là một hiện tượng gây hoang mang dư luận, chẳng có gì đáng để mang ra làm trò đùa.
Trước hiện tượng đang được rất quan tâm này, PGS.TS Phạm Ngọc Trung (nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, học viện Báo chí và Tuyên truyền) bày tỏ: “Đây là một hiện tượng mới xuất hiện tại Việt Nam. Thường việc hóa trang thành những nhân vật kỳ dị sẽ có trong lễ hội hóa trang Halloween và mang tính văn hóa cội nguồn, truyền thống.
Tuy nhiên, hiện nay có một số đối tượng đang lợi dụng, biến thể việc hóa trang này thành những hình ảnh lệch lạc trong cuộc sống kèm theo cử chỉ, hành động khác lạ nhằm gây sự chú ý, dọa nạt trẻ con, phụ nữ. Và, hành động của nhóm đối tượng mặt đen đi ăn xin đang gây hoang mang hiện nay cũng vậy, họ cố tình gây chú ý bằng ngoại hình và cử chỉ bất bình thường nhằm thực hiện được mục đích của mình. Khi gặp phải những đối tượng này, mọi người cảm thấy rất lo sợ, hoang mang vì không biết đây là người bình thường hay có trạng thái bất ổn định”.
Bày tỏ quan điểm về hành động của một số thanh niên vô tư bắt chước, giả đối tượng mặt đen với mục đích câu like, gây sự chú ý, PGS.TS Phạm Ngọc Trung nhận định: “Đầu tiên, một số thanh niên nghịch ngợm, hiếu động giả trang như vậy để cư dân mạng quan tâm, nhằm mục đích câu view, câu like, thu hút sự chú ý. Nhưng sau khi những hình ảnh này được lan truyền, sẽ có nhiều người đua đòi theo, điều này sẽ rất khó lường, và khó quản lý. Hiện tượng tự phát này tiềm ẩn những nguy cơ gây xáo trộn cuộc sống, mất sự ổn định và an ninh xã hội, thậm chí về lâu dài có thể dẫn đến những hành động gây nguy hại cho mọi người. Thế nên với những hành động kỳ quái này, các nhà quản lý cần phải theo dõi chặt chẽ và cần có những biện pháp răn đe, nhắc nhở kịp thời để tránh hậu quả không mong muốn”.
Trước việc nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng chạy theo giả thành đối tượng mặt đen để đùa vui, giải trí, ông cho rằng: “Nghệ sĩ cũng có những người có tầm văn hóa cao, chín chắn, nhưng với một số nghệ sĩ trẻ tuổi, đôi khi còn bồng bột, hiếu động, thấy có trào lưu mới lạ là họ sẽ chạy theo. Cho dù họ là nghệ sĩ đã rất nổi tiếng cũng không tránh khỏi việc mắc sai lầm, có thể do kích động, lôi kéo, hoặc do sự bồng bột tức thời.
Tuy nhiên, bây giờ xuất hiện rất nhiều hiện tượng văn hóa đa chiều, tiềm ẩn những nguy cơ mất ổn định văn hóa xã hội, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, trái với luật pháp. Thế nên, đã là người của công chúng trước khi tham gia một hoạt động hay xu hướng nào đó trên mạng xã hội, các nghệ sĩ cần phải có sự xem xét cẩn trọng, cân nhắc đa chiều chứ đừng chạy theo tâm lý đám đông một cách đơn giản hóa. Vì hành động này có thể gây ảnh hưởng đến giới trẻ, khó tránh khỏi những hậu quả khó lường".
Theo Hà Linh (Nguoiduatin.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)