Xã hội

Người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể bị 'cấm sóng'

Đại diện Bộ TT-TT cho rằng mức xử phạt hành chính với hành vi vi phạm của nghệ sĩ, KOL có phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật trên mạng xã hội vẫn chưa đủ sức răn đe.

Người nổi tiếng phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội có thể bị 'cấm sóng'

Chiều ngày 6-3, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) tổ chức họp báo thường kỳ. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh-Truyền hình và Thông tin điện tử (PT-TH-TTĐT) thuộc Bộ TT-TT đã thông tin về biện pháp xử lý đối với những nghệ sĩ, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) có phát ngôn lệch chuẩn, sai sự thật.

Theo ông Lê Quang Tự Do, quy định hiện nay, mức xử phạt đối với hành vi này từ 5-10 triệu đồng, đa phần sở TT-TT chọn mức xử phạt ở giữa 7,5 triệu đồng.

Với người dân, đây là số tiền lớn nhưng đối với những người nổi tiếng, nghệ sĩ, mức xử phạt này không đủ sức răn đe. Theo ông Lê Quang Tự Do, người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL kinh doanh thu lời trên mạng xã hội rất lớn, nên sử dụng chiêu trò này để câu view bán hàng.

Vị Cục trưởng PT-TH-TTĐT dẫn nghiên cứu từ quốc tế cho thấy trong một số trường hợp dù tăng đến mức nào cũng không đủ sức răn đe, nhất là với những nghệ sĩ có quảng cáo hàng tỉ đồng.

Bộ TT-TT đang trình Chính phủ nghị định thay thế Nghị định 72, trong đó bổ sung loạt quy định về hoạt động phát ngôn trên mạng xã hội. Dự kiến, nghị định này sẽ được Chính phủ ban hành vào giữa năm 2024.

"Bộ TT-TT tham mưu Chính phủ tăng mức phạt tiền với hành vi vi phạm trên không gian mạng, thậm chí cần hình thức xử lý cao hơn hành chính"- ông Lê Quang Tự Do cho hay.

Cụ thể, ông Lê Quang Tự Do cho biết Bộ TT-TT đang phối hợp Bộ VH-TT-DL ban hành quy chế phối hợp hạn chế lên sóng, hay còn gọi là "phong sát", đối với các nghệ sĩ, người nổi tiếng có hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, đại diện Bộ TT-TT lý giải đây là nội dung mới, trong thời gian sớm nhất hai Bộ sẽ khởi động lại để ban hành quy chế. "Ngoài xử phạt hành chính, người nổi tiếng, nghệ sĩ có nhu cầu lan tỏa hình ảnh, tiếp cận với đông đảo người mua hàng, khi bị hạn chế lên sóng thì mới đảm bảo được mức xử phạt đủ sức răn đe hơn"- ông Lê Quang Tự Do nói.

Với Bộ TT-TT, Cục trưởng Cục PT-TH-TTĐT cho biết "không đặt ra vấn đề có vùng cấm, hay ngoại lệ". Tuy nhiên, có một số trường hợp không xác định danh tính thật của người dùng mạng xã hội địa chỉ ở đâu, là người Việt hay người nước ngoài nên còn gặp khó khăn.

"Hiện nay, Bộ TT-TT đang khắc phục. Và Nghị định thay thế Nghị định 72 cũng sẽ yêu cầu xác thực người dùng mạng xã hội bằng số điện thoại di động"- vị Cục trưởng thông tin thêm. 

Theo Thùy Linh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/nguoi-noi-tieng-phat-ngon-lech-chuan-tren-mang-xa-hoi-co-the-bi-cam-song-196240306192219294.htm?