-
TP.HCM: Danh tính hai thiếu niên tử vong do bị cuốn vào gầm xe tải, nhiều người bàng hoàng -
Phía sau giấc mơ đổi đời: Mảng tối nghiệt ngã trong đường dây mang thai hộ xuyên lục địa -
Vì sao Bộ GD&ĐT muốn cấm trường đại học dùng từ "quốc tế", "quốc gia" trong tên gọi? -
Bộ Công an đang điều tra việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk -
"Phù phép" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu từ sữa giả: Thủ đoạn lập quỹ nội bộ để rửa tiền của nhóm lãnh đạo Z Holding -
Hà Nội: Người dân có thể đăng ký và xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoàn toàn online từ 1/1/2026? -
Kinh hoàng vụ tấn công liên hoàn bằng bom khói và dao tại Đài Bắc: Ít nhất 9 người thương vong -
Bất động sản phục hồi, nhà ở xã hội tạo trụ đỡ thị trường -
Liên tục mặc quần tất "thần thánh", cô gái trẻ phải cấp cứu -
Cú sốc lịch sử của bóng đá Thái Lan: Khi "Bầy voi chiến" trắng tay ngay trên sân nhà
Xã hội
14/11/2024 21:26Người phụ nữ thành ngọn đuốc sống khi dùng cồn giác hơi
Ngày 14/11, BS Trần Quang Nhật, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị bỏng lửa rất nặng. Nguyên nhân dẫn tới tai nạn là do trong lúc giác hơi, cồn đổ lên cơ thể nạn nhân bắt lửa.
Đó là trường hợp bà T.T.T. (54 tuổi, ngụ tại Long An). Thời điểm nhập viện, cơ thể bà T. bị bỏng nặng ở vùng lưng và vùng bụng. Theo bệnh sử, trước khi tai nạn xảy ra, nữ bệnh nhân đã gọi người đến đấm bóp, giác hơi nhằm mục đích thư giãn. Tuy nhiên, khi đang sử dụng cồn để giác hơi thì sự cố xảy ra khiến cồn đổ lên cơ thể, ngay lập tức lửa bùng lên, bà T. biến thành ngọn đuốc sống.
Sau khi được dập lửa, nạn nhân đã bị bỏng nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nổi bóng nước, phồng rộp ở vùng lưng, ngực và vùng bụng. Qua thăm khám, bác sĩ xác định người bệnh bị bỏng độ II (khoảng 11% cơ thể). Bệnh nhân đã được điều trị bằng giảm đau, kháng sinh, chống sốc bỏng. Sau nỗ lực điều trị tích cực của các bác sĩ đã giúp bệnh nhân qua được nguy kịch.
Theo BS Quang Nhật, giác hơi là phương pháp nhiều người áp dụng với mục đích giảm đau, trị bệnh hoặc thư giãn. Tuy nhiên, việc giác hơi tiềm ẩn nhiều rủi ro, có thể gây ra hậu quả không lường trước, điển hình như bỏng lửa cồn ở trường hợp bệnh nhân trên. Tình trạng bỏng lửa trên diện rộng không chỉ gây đau mà có nguy cơ để lại di chứng sẹo lồi, sẹo co rút, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh.
Bác sĩ khuyến cáo, nếu không may bị bỏng, người dân cần nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để được các bác sĩ xử trí kịp thời. Bệnh nhân bỏng không nên tự ý mua thuốc hoặc đắp các loại lá truyền miệng trong dân gian để tránh nhiễm trùng vết thương, nhiễm trùng máu gây nguy hiểm cho tính mạng.
Theo Vân Sơn (Tiền Phong)
- Galaxy S26 Ultra: Chân dung siêu phẩm kế nhiệm với 8 thay đổi mang tính bước ngoặt (09:34)
- Dùng flycam, "đột nhập" nhà nghỉ quanh sân khấu, BTC Y-CONCERT lên tiếng về chiêu trò quay lén tinh vi (09:32)
- Tình hình hiện tại của nghệ sĩ Việt Hương sau hàng loạt tin đồn trên mạng, cuộc sống hôn nhân với chồng ra sao? (09:21)
- TP.HCM: Danh tính hai thiếu niên tử vong do bị cuốn vào gầm xe tải, nhiều người bàng hoàng (09:17)
- Phía sau giấc mơ đổi đời: Mảng tối nghiệt ngã trong đường dây mang thai hộ xuyên lục địa (09:11)
- Vì sao Bộ GD&ĐT muốn cấm trường đại học dùng từ "quốc tế", "quốc gia" trong tên gọi? (09:09)
- VĐV Việt Nam đi vào lịch sử SEA Games khi giành HCV chỉ trong 32 giây, sở hữu cái tên độc nhất vô nhị (09:05)
- "Phù phép" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu từ sữa giả: Thủ đoạn lập quỹ nội bộ để rửa tiền của nhóm lãnh đạo Z Holding (57 phút trước)
- Võ Hạ Trâm hé lộ tuyệt chiêu dạy con cực khéo khi chị em Moon - Milo "đại chiến" (1 giờ trước)
- Bộ Công an đang điều tra việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk (1 giờ trước)