-
Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà -
Thực hư liệu pháp "ủ đá nóng" giảm béo: Coi chừng "tiền mất tật mang" vì mất nước -
Vụ trả nhà hoàn tiền ở 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm: Người dân chỉ mong an cư, lo thiệt quyền lợi -
Nhiều hộ kinh doanh còn lúng túng khi kê khai thuế trực tuyến -
Phát hiện nhiễm HIV sau cơn sốt kéo dài, nam shipper bàng hoàng: "Tôi chỉ đi khám răng thôi mà" -
Chuyện đời thường thú vị của vị Trung tá CSGT "nổi tiếng bất đắc dĩ" bên xe nước mía -
Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng -
Tìm thấy nam sinh Hà Nội sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo -
Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ, miền Bắc hửng nắng -
Món ăn quen thuộc vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn nhầm tưởng vô hại
Xã hội
14/05/2025 18:22Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm khai nhận bao nhiêu tiền 'cảm ơn' vụ thực phẩm chức năng giả?
Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế, cùng 4 cán bộ khác dưới quyền. Các cá nhân này bị cáo buộc tội danh Nhận hối lộ, liên quan trực tiếp đến một vụ án sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả đang được điều tra mở rộng.
Bốn cán bộ bị khởi tố cùng tội danh với nguyên Cục trưởng bao gồm: ông Đinh Quang Minh – Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; bà Nguyễn Thị Minh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm này; bà Lê Thị Hiên – chuyên viên; và ông Cao Văn Trung – Phó Trưởng phòng Giám sát ngộ độc.
Việc khởi tố các cán bộ Cục An toàn thực phẩm là một bước tiến quan trọng trong việc làm rõ trách nhiệm của những người được cho là đã tạo điều kiện cho đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) cầm đầu, hoạt động suốt thời gian dài.
Cơ quan điều tra cáo buộc 5 bị can này đã có hành vi cấu kết, thông đồng và nhận tiền từ Nguyễn Năng Mạnh để bỏ qua các sai phạm nghiêm trọng của hệ thống doanh nghiệp do Mạnh điều hành.
Việc làm ngơ này được cho là đã giúp hai nhà máy MediPhar và MediUSA của Mạnh dễ dàng vượt qua khâu thẩm định, hậu kiểm và được cấp 4 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP). Nghiêm trọng hơn, các cán bộ này còn cấp tới 207 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (hay còn gọi là "cấp phép") cho 207 sản phẩm thực phẩm chức năng thuộc về 9 công ty trong "hệ sinh thái" của Mạnh.
Theo lời khai ban đầu, ông Nguyễn Thanh Phong thừa nhận sau một lần đi hậu kiểm đã nhận phong bì 50 triệu đồng từ ông Cao Văn Trung, được giải thích là tiền "doanh nghiệp cảm ơn". Tổng số tiền mà nguyên Cục trưởng này khai nhận là 250 triệu đồng, thu được từ các chuyến đi cấp chứng nhận GMP và hậu kiểm cho hai nhà máy của Mạnh.
Trong khi đó, ông Cao Văn Trung cũng thừa nhận những sai phạm của bản thân đã vô tình hoặc cố ý tạo kẽ hở cho doanh nghiệp lách luật, đồng thời chỉ ra quy định pháp luật còn lỏng lẻo, chưa rõ ràng đã làm giảm tính khách quan trong công tác kiểm tra.
Về phía trùm đường dây Nguyễn Năng Mạnh và các đồng phạm như Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar), Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức), Phạm Thị Hường (kế toán), Lê Thị Toan (thủ quỹ), nhóm này bị cáo buộc thành lập và điều hành nhiều công ty "bình phong" để hợp thức hóa quy trình sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, từ nhập nguyên liệu, sản xuất đến đóng gói và tiêu thụ.
Để qua mặt cơ quan chức năng và trốn thuế, các đối tượng đã sử dụng song song hai hệ thống sổ sách kế toán: một sổ nội bộ ghi nhận thực tế và một sổ khai thuế nhằm giảm bớt nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.
Điều đáng lên án là các sản phẩm "rởm" này được dán nhãn mác giả mạo xuất xứ từ Mỹ, châu Âu, trong khi nguồn gốc thực tế chủ yếu là từ Trung Quốc hoặc mua trôi nổi trên thị trường. Phân tích chất lượng cho thấy nhiều thành phần trong sản phẩm chỉ đạt dưới 30% so với những gì được công bố trên bao bì. Đặc biệt, nhóm đối tượng mà đường dây này nhắm tới để bán sản phẩm chủ yếu là những người dễ bị tổn thương như người già và trẻ em.
Vụ việc đang tiếp tục được Bộ Công an mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
PV (SHTT)
- Mỹ nhân "Nhật ký công chúa" là Người đẹp nhất thế giới năm 2026 (11:08)
- Cuba xác nhận đàm phán với Mỹ giữa khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng (21 phút trước)
- Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà (21 phút trước)
- Đề xuất nâng lương cơ sở lên 2,65–2,7 triệu đồng/tháng (25 phút trước)
- Bị hành hung trên bàn nhậu, thanh niên 18 tuổi rút dao đâm chết người (30 phút trước)
- Tân Thủ tướng Hungary tuyên bố sẵn sàng thực thi lệnh bắt của ICC đối với ông Netanyahu (42 phút trước)
- Thực hư liệu pháp "ủ đá nóng" giảm béo: Coi chừng "tiền mất tật mang" vì mất nước (51 phút trước)
- Không khí lạnh lại sắp tràn về, Hà Nội giảm chỉ còn 22 độ kèm mưa giông (53 phút trước)
- Ngôi sao Kpop bị đề nghị 18 tháng tù, thừa nhận vi phạm luật nghĩa vụ quân sự (53 phút trước)
- Siêu máy tính nhận định cơ hội vô địch Premier League của Arsenal vẫn gấp 3 lần Man City (58 phút trước)