Xã hội

Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô con đâm trực diện xe tải với tốc độ kinh hoàng khiến 3 người tử vong

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do xe ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Toyota Vios chạy lấn làn đường, gây tai nạn với xe tải. Các nạn nhân tử vong do đa chấn thương.

Công an tỉnh Hưng Yên vừa có báo cáo về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô 5 chỗ và xe tải khiến 3 nạn nhân tử vong. 

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do xe ô tô 5 chỗ nhãn hiệu Toyota Vios chạy lấn làn đường, gây tai nạn với xe tải. Các nạn nhân tử vong do đa chấn thương. 

Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô con đâm trực diện xe tải với tốc độ kinh hoàng khiến 3 người tử vong
Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
Nguyên nhân ban đầu vụ ô tô con đâm trực diện xe tải với tốc độ kinh hoàng khiến 3 người tử vong - 1
Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục CGST thăm hỏi gia đình nạn nhân (Ảnh: Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)

Tại cơ quan công an, tài xế xe tải là anh N.Đ.Q., 36 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình khai mua phương tiện ở tỉnh Thái Nguyên, nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Ngày 13/6, anh Q. chở hàng từ Thạch Bàn (Hà Nội) về Thái Bình, đến Km9+500 thuộc xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên thì xảy ra tai nạn. Qua kiểm tra, tài xế xe tải không có nồng độ cồn và âm tính với ma tuý. 

Clip ghi lại khoảnh khắc ô tô con đâm trực diện xe tải với tốc độ kinh hoàng khiến 3 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h ngày 13/6, chiếc xe ô tô con mang BKS: 89A-104.XX, trên xe có 3 người (gồm 2 người lớn và 1 trẻ em) khi tới địa bàn xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi đã xảy ra va chạm với xe tải chạy hướng ngược lại.

Trong xe ô tô con ngoài tài xế là anh Đ. còn có chị Lê Thị Ng., sinh năm 1991 quê xã Vân Du, huyện Ân Thi, Hưng Yên (có hộ khẩu thường trú tại Phường An Tảo, thành phố Hưng Yên) và cháu Nguyễn Hải Q. sinh năm 2017 (con chị Ng). Cả 3 người đều tử vong sau vụ tai nạn.

Trâm (Nguoiduatin.vn)