Xã hội

Nguyên nhân vụ lũ quét bất thường ở Sóc Sơn - Hà Nội

UBND huyện Sóc Sơn nêu nguyên nhân sự cố do vị trí trũng kết hợp với dòng chảy trên núi mang theo đất đá tập trung chảy qua đoạn đường này.

Nguyên nhân vụ lũ quét bất thường ở Sóc Sơn - Hà Nội
Hiện trường vụ việc.

Tối 4/8, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn có báo cáo nhanh về tình hình, diễn biến trận mưa lớn trong ngày.

Theo đó, lượng mưa theo dõi tính từ 7h - 12h đạt 82 mm, gây ngập cục bộ đường giao thông tại Đội 5, xóm Ban Tiện, thôn Phù Ninh, xã Minh Phú. Chiều dài đoạn ngập khoảng 500 m.

Thời điểm mưa to các phương tiện ô tô dừng đỗ ăn uống tại các nhà hàng ven đường, ở vị trí trũng nhất của tuyến đường dài khoảng 80 m. Vị trí trũng kết hợp với dòng chảy trên núi mang theo đất đá tập trung chảy qua đoạn đường này.

Hiện tại, Ban chỉ huy huyện đã chỉ đạo Ban chỉ huy xã huy động phương tiện, nhân lực, khơi thông dòng chảy, giải tỏa xong điểm úng ngập.

Theo Trần Hoàng (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nguyen-nhan-vu-lu-quet-bat-thuong-o-soc-son-ha-noi-post1557566.tpo