Xã hội

Nguyên nhân vụ nổ ở Hà Nội khiến 3 người bị thương nặng

Công an Hoàng Mai (Hà Nội) bước đầu nhận định, trong quá trình sửa chữa, chiếc máy nén khí phát nổ khiến 3 người của Công ty Cơ điện Lạnh Tùng Nga bị thương nặng.

Trưa 7/11, VTC News dẫn thông tin từ Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp các lực lượng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ trên phố Vĩnh Hưng khiến 3 người bị thương.

Theo đó, khu vực xảy ra nổ thuộc Công ty điện lạnh Tùng Nga chuyên sửa chữa tủ lạnh, máy điều hòa..., nằm sau dãy nhà 250 Vĩnh Hưng.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu trong quá trình thợ sửa chữa, máy nén khí đã xảy ra sự cố kỹ thuật, dẫn đến phát nổ.

Nguyên nhân vụ nổ ở Hà Nội khiến 3 người bị thương nặng
Khu vực xảy ra vụ nổ làm ba người bị thương sáng 7/11

Đại diện Công an quận Hoàng Mai khẳng định vụ nổ này không phải là vụ nổ bình gas như thông tin lan truyền.

"Bước đầu có thể nhận định đây là một vụ tai nạn lao động", vị này nói.

Như đã đưa tin, khoảng 10h sáng cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra tại dãy nhà số 250 trên đường Vĩnh Hưng. Khu vực này bên ngoài là cửa hàng ăn uống, bên trong được tận dụng làm xưởng sản xuất. Xung quanh là nhà dân và phòng trọ.

Sau vụ nổ, khói đen bám quanh nhà xưởng. Mảnh vỡ văng tung tóe, có mảnh cách hiện trường khoảng 50 m.

Sự cố khiến 3 nạn nhân bị thương, trong đó một người cơ thể không còn nguyên vẹn. 

Các nạn nhân gồm: L.V.H. (SN 1992, trú tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch. Hai nạn nhân khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 108 là N.V.Th. (SN 1997, trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa) và N.V.T. (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện lạnh Tùng Nga).

Công an quận Hoàng Mai đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguyen-nhan-vu-no-o-ha-noi-khien-3-nguoi-bi-thuong-nang-d193006.html